Độc đáo với lễ cúng báo hiếu của người Jrai trong dịp đầu xuânDịp đầu xuân, người Jrai thường tổ chức lễ báo hiếu để thể hiện lòng biết ơn, công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Lễ cúng là một nét đẹp văn hóa của bà con Jrai ở vùng "chảo lửa" huyện Phú Thiện.
Hàng ngàn học sinh quỳ xuống bày tỏ cảm ơn cha mẹTrước mặt cha mẹ mình, toàn bộ học sinh một trường THCS tại Quảng Đông (Trung Quốc) đã quỳ xuống và nói lời cảm ơn công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.
Người dân đổ lên chùa dự lễ Vu Lan báo hiếu(Dân trí) – Tối 9/8, nhiều người dân đã đổ về các chùa lên trên địa bàn TP Đà Nẵng để chùa dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà.
Nguồn gốc câu nói "Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy"Không biết tự bao giờ, mỗi dịp Tết đến Xuân về, người Việt nhắc lại câu nói dân gian “Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy” nhằm tỏ lòng biết ơn công sinh thành, dưỡng dục, truyền dạy kiến thức của cha mẹ, thầy cô giáo.
Trân trọng mỗi bông hoa được cài lên ngực áoHôm nay, mùa Vu Lan lại về trong lòng người dân Việt. Những tình cảm hướng về đấng sinh thành làm lòng người chùng lại, để chỗ cho sự thành kính nhớ về công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.
Cùng mẹ vượt qua số phận“Tiếng “Mẹ” trong lòng mỗi người đều rất đỗi thiêng liêng. Với em, tình mẹ không chỉ thiêng liêng bởi công sinh thành, dưỡng dục mà Mẹ chính là vị thánh, ngày ngày đưa em thoát khỏi thế giới của người tàn tật, bù đắp những mất mát do dư âm của chiến tranh đã gây ra cho em…”
Giáo viên được giảm định mức cao nhất tới 8 tiết/tuầnGiáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên kiêm nhiệm các chức vụ được giảm định mức cao nhất tới 8 tiết/tuần là điểm nổi bật của Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Phấn đấu năm 2035, 100% học sinh học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ haiTheo dự thảo của Bộ GD&ĐT, đến năm 2035, phấn đấu 100% học sinh phổ thông được học chương trình môn tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (bắt đầu từ lớp 1 đến lớp 12).
VVOB tập huấn mở rộng "Học thông qua chơi" trên toàn quốcHọc thông qua chơi được kỳ vọng trở thành hướng tiếp cận giáo dục hiệu quả giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng hợp tác và năng lực giải quyết vấn đề.
03:20Đội mưa gánh cặp bánh chưng 700kg lên núi dâng thân mẫu Bác HồSáng ngày 2/2/2017, tức ngày Mồng 6 Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Nghệ An phối hợp với Hiệp hội Du lịch Nghệ An tổ chức lễ dâng bánh chưng tri ân bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ 5 lễ dâng bánh chưng tri ân bà Hoàng Thị Loan được tổ chức. Mỗi chiếc bánh chưng có trọng lượng 350kg bao gồm nếp, đậu, thịt… Để hoàn thành chiếc bánh này, ban tổ chức đã huy động 30 đầu bếp lành nghề, sử dụng hàng trăm chiếc lá dong kết thành tấm lớn và nấu trong chiếc nồi chuyên dụng liên tục trong 2 ngày. “Đây là hoạt động thường niên của Hiệp hội du lịch tỉnh Nghệ An nhằm tri ân bà Hoàng Thị Loan, người có công sinh thành, dưỡng dục Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoạt động này cũng là khởi đầu cho các hoạt động kích cầu du lịch, thu hút du khách thập phương đến với Khu di tích Kim Liên, quê hương Bác Hồ cũng như du lịch tỉnh Nghệ An. Toàn bộ kinh phí thực hiện hoạt động dâng bánh chưng tri ân thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh được huy động từ nguồn xã hội hóa, được các công ty du lịch, lữ hành trong và ngoài tỉnh đóng góp, hoàn toàn không sử dụng đến nguồn ngân sách Nhà nước”, ông Hoàng Trung Châu – Chủ tịch Hiệp hội du lịch Nghệ An cho biết.
Sẽ sắp xếp, thu gọn cơ sở giáo dục đại học công lậpVề phương án sắp xếp, phát triển các cơ sở giáo dục đại học từ nay đến năm 2030, sẽ thu gọn số đầu mối cơ sở giáo dục đại học công lập.
Dạy thêm, học thêm: Không đánh trống bỏ dùiQuy định mới về dạy thêm, học thêm hướng tới một môi trường giáo dục công bằng hơn, vừa đảm bảo quyền lợi chính đáng của học sinh, vừa hạn chế các tiêu cực tồn tại lâu nay .