Quảng Bình: Kỷ luật cảnh cáo, phạt 2,5 triệu đồng cô giáo tát học sinh chảy máu taiLiên quan sự việc cô giáo tát học sinh 6 tuổi chảy máu tai, Ban giám hiệu Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) đã quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với cô Lê Thị Hải. Cơ quan Công an cũng đã xử phạt hành chính cô giáo này 2,5 triệu đồng.
Tạm đình chỉ giảng dạy 3 tháng với cô giáo tát học sinh trên lớpTrong quá trình giảng dạy, trên lớp có học sinh mất trật tự, nhắc nhở nhiều lần nhưng không được, cô Hằng đã có hành vi tát một nữ học sinh tên T.
Quảng Bình: Sẽ xử lý nghiêm cô giáo tát học sinh lớp 1 chảy máu taiLiên quan đến vụ việc học sinh lớp 1 tại Quảng Bình bị cô giáo tát chảy máu tai, nghi chấn động sọ não, Phòng GD-ĐT huyện Lệ Thủy cho biết, quan điểm của đơn vị là sẽ xử lý nghiêm đối với các cá nhân liên quan đến hành động này.
Đình chỉ công tác cô giáo tát học sinh lớp 3“Trước mắt chúng tôi đã đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô giáo Quỳnh Anh đến hết năm học. Bên cạnh đó sẽ cảnh cáo toàn ngành giáo dục” - bà Đào Nguyệt Thu, Trưởng Phòng Giáo dục quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) trả lời về vụ việc <a href="http://www1.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/Co-giao-noi-nong-tat-hoc-tro-lop-3/2007/11/208085.vip">cô giáo nổi nóng tát học sinh</a> xảy ra tại trường Tiểu học Trưng Vương.
Cô giáo tát học sinh chảy máu tai: “Tôi hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ của mình”Cô giáo Lê Thị Hải, người có hành động tát học sinh lớp 1 chỉ vì làm nhầm đề kiểm tra tỏ ra rất hối hận trước hành động của mình. Cô giáo Hải hứa chăm lo sức khỏe cho cháu H., cũng như chấp nhận mọi hình thức kỷ luật.
Quảng Bình: Đề nghị tạm đình chỉ công tác cô giáo tát học sinh chảy máu tai, nghi chấn động sọ nãoLiên quan đến sự việc một học sinh lớp 1 tại Quảng Bình bị cô giáo tát chảy máu tai, nghi chấn động sọ não, UBND huyện Lệ Thủy đã tiến hành họp giải quyết, đồng thời đề nghị tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo trong sự việc nêu trên.
Khi cô giáo mầm non "đeo mặt nạ", hôn hít đón trẻ, khép cửa là... đánhKhông chỉ đến sự việc chủ nhóm lớp Tí Bo đánh, đè lên người trẻ nhét đồ ăn gây bức xúc, đã quá nhiều vụ việc có chung mẫu số cô giáo mầm non cười tươi khi đón trẻ, khuất mắt là... đánh.
Mẹ bé bị bạo hành: "Chính chủ lớp nói không bao giờ có chuyện đánh trẻ""Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
Cơ quan quản lý nói gì sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng?Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ănNgày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.
Chủ nhóm lớp mầm non nói gì về việc đánh, ngồi đè lên bụng trẻ ép ăn?Khi trẻ không chịu ăn, bịt miệng, bà Lâm Thị Bạch Nga, chủ lớp mẫu giáo Tí Bo (TP Thủ Đức, TPHCM) đè lên người trẻ ép ăn quýt. Người này đã gặp phụ huynh để hòa giải, bồi thường nhưng bị từ chối.