Quay cuồng chống hạn, Đắk Nông vẫn đứng trước nguy cơ mất mùaNhiều diện tích cà phê, hồ tiêu, sầu riêng tại tỉnh Đắk Nông trong giai đoạn kết trái đang thiếu nước tưới. Địa phương này dự báo một số cây trồng chủ lực sẽ mất mùa trong niên vụ tới.
01:54Nông trường chuối của bầu ĐứcChuối là một trong những cây trồng chủ lực của Hoàng Anh Gia Lai. Cùng xem để thấy bầu Đức đang làm nông nghiệp như thế nào.
Huyện nghèo "mắc kẹt" vì cây thoát nghèoGừng được xác định là cây trồng chủ lực của huyện nghèo Kỳ Sơn, Nghệ An, nhưng nay, gừng thu hoạch xong không biết bán đi đâu, dù giá đã xuống đáy.
Cà phê Arabica - đặc sản trứ danh của vùng đất Sơn LaCó mặt tại mảnh đất Sơn La từ những năm 1945, sau hơn 70 năm, cây cà phê Arabica đã trở thành cây trồng chủ lực ở nhiều vùng núi cao của tỉnh này.
Dưa hấu chỉ 3.000-4.000 đồng/kg lại thêm mất mùa, người trồng khóc ròngDưa hấu, một trong những cây trồng chủ lực trên vùng gò đồi huyện Bố Trạch, Quảng Bình, năm nay vừa mất mùa, vừa mất giá. Tính ra, mỗi hec-ta dưa vụ này gánh khoản lỗ mấy chục triệu đồng.
Cây ấm no giúp dân miền núi thu tiền tỷ, trồng một lần thu hoạch 30 nămVới người dân huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An), mét được xem là cây thoát nghèo. Với việc đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho nông dân, mét trở thành cây trồng chủ lực trong việc phát triển kinh tế ở địa phương.
Thủ phủ cam bù rạo rực đón TếtCam bù là loại cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao của một số xã ở các huyện miền núi Vũ Quang, Hương Sơn (Hà Tĩnh), đặc biệt nó còn cho người dân thu hoạch vào đúng dịp Tết nguyên đán.
Trồng xen canh cà phê với sầu riêng, lão nông bỏ túi cả tỷ/nămNhững cây trồng chủ lực như cà phê, tiêu trên vùng đất Tây Nguyên hàng năm đều rơi vào thảm cảnh “được mùa, mất giá” nên nhiều người dân đã mạnh dạn xen canh nhiều loại cây ăn quả vào cây công nghiệp.
Làng triệu phú dong riềngTừ nhiều năm nay, dong riềng đã trở thành loại cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân thôn Minh Hồng, xã Minh Quang (Ba Vì, Hà Nội).
Một xã có hơn 300 tỷ phú nhờ trồng "cây tỷ đô"Trồng "cây tỷ đô", người dân một xã ở Lâm Đồng có nguồn thu nhập từ hàng trăm triệu đồng đến trên 10 tỷ đồng mỗi năm. Theo thống kê, xã này có 300 hộ thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.
Ráo riết truy tìm manh mối vụ vườn "cây tỷ đô" bị chặt pháKhi ông Ty đến vườn kiểm tra, phát hiện hàng chục cây trồng của gia đình bị kẻ gian chặt phá, cưa quanh thân. Vụ việc khiến gia đình ông thiệt hại nặng.
Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng 10.000 cây xanh ở Thái BìnhBộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy mong muốn các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và mỗi gia đình, cá nhân cùng chung tay trồng cây xanh trên cả nước.