Điện Biên: Chị em trồng dứa mật để thoát nghèo

Tấn Thịnh

(Dân trí) - Cây dứa Pu Lau, nông sản đặc trưng của tỉnh Điện Biên đang khẳng định vai trò cây trồng chủ lực, góp phần giúp chị em nơi đây nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 18,9%. Trong lộ trình này, dứa mật giữ vai trò quan trọng khi vừa tạo thu nhập, vừa mở ra hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

Từ năm 2016 năm trở lại đây, cây dứa "bén duyên” và giúp người dân xã Mường Nhà, tỉnh Điện Biên nâng cao thu nhập. Để cây dứa có chỗ đứng bền vững, chính quyền địa phương đã tích cực vận động để người dân chuyển đổi đất trồng ngô, lúa nương sang trồng giống dứa mật.

Tại bản Pu Lau, nơi chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, từ bản đặc biệt khó khăn đã vươn lên thành bản điển hình tiên phong, trong phong trào giảm nghèo nhờ cây dứa.

Điện Biên: Chị em trồng dứa mật để thoát nghèo - 1

Cây dứa Pu Lau trở thành cây chủ lực cải thiện đời sống người dân (Ảnh: Xuân Mai).

Theo đại diện Hội Nông dân xã Mường Nhà, cây dứa mật được xác định là cây trồng mũi nhọn của xã. Ngoài việc thay thế những cây trồng hiệu quả thấp, phát triển dứa còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Với mật độ trồng dứa khoảng 25.000 cây/ha, năng suất trung bình đạt 17-18 tấn quả. Dứa được bán với giá dao động 10.000-12.000 đồng/kg, mang lại thu nhập khoảng 150 triệu đồng/ha cho người trồng. Đặc biệt, sau mỗi vụ thu hoạch, cây dứa mọc ra cây con, người dân có thể tách chồi để nhân giống, chủ động tái sản xuất cho vụ sau.

Cứ tờ mờ sáng, chị Vàng Thị Mỷ, bản Pu Lau, xã Mường Nhà lại lên nương để thu hoạch dứa mang về bán cho các thương lái. Trước đây, gia đình chị Mỷ thuộc hộ nghèo, thu nhập gia đình phụ thuộc vào cây lúa nương. Dù chăm chỉ chịu khó làm ăn nhưng luôn thiếu trước, hụt sau. Từ khi được cán bộ xã tuyên truyền, gia đình chị quyết chuyển đổi cây trồng.

Theo đó, toàn bộ diện tích nương trồng lúa kém hiệu quả được gia đình chị chuyển sang trồng cây dứa mật. Chị Mỷ cho biết: “Nhờ chuyển sang trồng dứa nên gia đình tôi có thu nhập cao hơn trước. Dứa thu hoạch đến đâu bán hết đến đó nên không sợ ế. Đến nay, cây dứa đã giúp gia đình tôi đã thoát nghèo. Kinh tế phát triển, tôi có điều kiện chăm sóc gia đình, lo cho các con ăn học đầy đủ”.

Trước đây, trên diện tích đất của gia đình, gia đình chị Sùng Thị Mẩy, bản Pu Lau, xã Mường Nhà chủ yếu trồng sắn, ngô, lúa nương nhưng năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao. Cuộc sống gia đình vất vả, làm mãi cũng chỉ đủ ăn, không để dành, dư giả được là mấy. Được chính quyền địa phương tuyên truyền, chị Mẩy bàn với chồng chuyển đổi 3.000m2 đất trồng ngô, sắn kém hiệu quả sang trồng dứa.

Nhờ được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nên nương dứa của gia đình chị Mẩy phát triển tốt. Hiện nay, mỗi vụ thu hoạch dứa, sau khi trừ chi phí, gia đình chị lãi khoảng 80 triệu đồng. Với nguồn thu nhập ổn định hàng năm, gia đình chị Mẩy có thêm tiền để phát triển kinh tế, trang trải cuộc sống, mua sắm các thiết bị cần thiết cho gia đình. Qua đó giúp gia đình thoát nghèo vươn lên làm giàu.

Chị Mẩy cho biết: “Trồng dứa rất nhàn, mỗi năm chỉ làm cỏ 2 lần và vun gốc. Đặc tính cây dứa lại chịu hạn, không cần phải tưới nước, bón phân ít và không dùng đến thuốc trừ sâu. So với các cây trồng khác như: mía, sắn, ngô, thì trồng dứa đầu tư ít hơn nhưng lợi nhuận kinh tế lại cao hơn. Đầu ra của quả dứa hiện nay cũng rất ổn định”.

Nhờ được hỗ trợ để phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập đã giúp chị em phụ nữ nơi đây làm chủ kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Kinh tế được nâng lên, các chị em có điều kiện chăm sóc tổ ấm, đầu tư cho các con ăn học, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc.

Xuân Mai