Trồng lê giúp người dân Mường Hum thoát nghèo
(Dân trí) - Nhiều năm nay, lê đã trở thành cây trồng chủ lực, góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người dân xã vùng cao Mường Hum, tỉnh Lào Cai.
Trước kia, người dân xã Mường Hum chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp truyền thống như trồng ngô, lúa nương, sắn..., nhưng năng suất thấp, thu nhập bấp bênh. Trong khi đó, địa hình nơi đây hầu hết là đồi núi hiểm trở, khí hậu lạnh đặc trưng khiến hoạt động canh tác gặp nhiều khó khăn, đời sống nhiều thiếu thốn.
Từ năm 2009, nhờ hỗ trợ từ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và sự chủ động của chính quyền địa phương trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cây lê được đưa vào trồng thử nghiệm nhằm thay thế các loại cây truyền thống hiệu quả thấp.
Với khí hậu thổ nhưỡng phù hợp, cây lê sinh trưởng và phát triển tốt, mở ra cơ hội phát triển mới cho người dân.

Cây lê sinh trưởng và phát triển tốt, mở ra cơ hội phát triển mới cho người dân (Ảnh: Đức Thọ).
Để cây lê VH6 bén rễ ở Mường Hum, lãnh đạo ủy ban nhân dân xã đã tổ chức nhiều buổi họp dân, đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động, giải thích về hiệu quả kinh tế của cây lê. Dù vậy, không ít người vẫn kiên quyết từ chối tham gia. Bằng sự kiên trì và quyết tâm của chính quyền địa phương cùng cam kết hỗ trợ tối đa từ giống, kỹ thuật đến phân bón, người dân chỉ cần bỏ công chăm sóc cho nên một số hộ đã đồng ý tham gia trồng thử và từ thực tế hiệu quả dần thay đổi nhận thức.
Sau đó, các hộ dân khác cũng bắt đầu tham gia. Trước đây, gia đình ông Phùng Sin Siệu, dân tộc Dao, vốn là hộ cương quyết từ chối chuyển đổi cây trồng. Sau khi được chính quyền kiên trì vận động, ông Siệu đồng ý trồng thử một vài gốc lê.
Được hỗ trợ giống, phân bón và cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật, cây lê sinh trưởng phát triển tốt, ra quả đều, đạt chất lượng cao. Từ hộ tham gia trồng thử với không nhiều kỳ vọng, đến nay gia đình ông Siệu đã mở rộng diện tích, trở thành một trong những hộ có vườn lê lớn nhất xã Mường Hum, thu nhập hàng năm lên tới hàng trăm triệu đồng.
Ông Siệu còn là nhân tố tích cực trong việc tuyên truyền, hỗ trợ các hộ dân trong xã cùng chuyển đổi, phát triển kinh tế từ cây lê. “Mới đầu tôi chỉ định trồng cho có, bởi cán bộ chính quyền địa phương đến tuyên truyền, vận động nhiều quá. Tuy nhiên, không ngờ cây lê lại ưa đất, phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vì thế, tôi quyết định chuyển đổi toàn bộ diện tích nương đồi của gia đình để trồng lê. Cây lê đã giúp gia đình tôi có nhà mới kiên cố, có của ăn, của để”, ông Siệu chia sẻ.
Những năm trước, trên mảnh nương của gia đình chị Lý Gì Su (xã Mường Hum) chủ yếu trồng ngô và đậu tương. Dù chăm chỉ quanh năm nhưng thu nhập của gia đình chị luôn bấp bênh, cuộc sống thường xuyên thiếu trước, hụt sau. Khi được chính quyền địa phương vận động chuyển đổi cây trồng và hỗ trợ giống, kỹ thuật, chị Su đã mạnh dạn trồng thử nghiệm cây lê VH6.
Chị Lý Gì Su chia sẻ: “Ban đầu, tôi lo lắng bởi cây lê VH6 là cây lâu năm, đầu tư tốn công, trồng thử nghiệm nên chưa có kinh nghiệm. Tuy nhiên, sau đó được cán bộ xã động viên, hướng dẫn cách trồng, bón phân, vin cành, tạo tán, bọc quả nên tôi yên tâm trồng. Vụ trước, 100 cây lê đã cho quả bói, tôi bán quả được gần 40 triệu đồng. Năm nay quả nhiều hơn, tôi hy vọng sẽ thu được gấp đôi. Gia đình tôi cũng mới trồng thêm 200 cây lê trên diện tích nương ngô còn lại với mong muốn có thu nhập cao hơn trong thời gian tới, giúp gia đình ổn định cuộc sống”.
Nhiều hộ dân khác cũng đã chuyển đổi đất trồng ngô sang trồng lê VH6. Tiêu biểu có gia đình chị Tẩn Tả Mẩy ở thôn Kin Chu Phìn 1 hiện trồng hơn 1,5ha cây lê VH6, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Gia đình chị Tẩn Lở Mẩy cùng thôn, trồng gần 1ha, mỗi năm thu hơn 50 triệu đồng. Đến nay, xã Mường Hum có hơn 176ha lê VH6, trong đó gần một nửa diện tích đã cho thu hoạch ổn định.
Trồng cây lê tuy cần nhiều công chăm sóc nhưng hiệu quả rõ rệt, thu nhập của bà con ngày càng cao. Trung bình 1ha cây lê VH6 có khoảng 400 cây, với năng suất 30-50 kg quả/cây, giá bán dao động khoảng 30.000-50.000 đồng/kg sẽ mang lại thu nhập 300-400 triệu đồng/năm, cao gấp 2-3 lần trồng ngô hay lúa nương trước kia.
Đức Thọ