Vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Bị cáo Triệu Thị Chính nói "chỉ nhờ xem điểm"Bị cáo Triệu Thị Chính (nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT) khẳng định trước tòa, chỉ đưa danh sách 13 thí sinh cho bị cáo Nguyễn Thanh Hoài (nguyên Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT) là nhờ xem điểm chứ không nhờ nâng điểm.
Bà Triệu Thị Chính nói mình bị mang tiếng là em ông Triệu Tài VinhĐứng trước bục khai báo, bị cáo Triệu Thị Chính (cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang) bật khóc và nói mình bị mang tiếng là em ông Triệu Tài Vinh bao lâu nay...
Cựu PGĐ Sở Giáo dục Hà Giang: "Sẵn sàng chịu kỷ luật, khẳng định không có tội"Được nói lời sau cùng, bị cáo Triệu Thị Chính (cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang) nói sẽ sẵn sàng chịu kỷ luật trong ngành, nhưng khẳng định mình không phạm tội.
Chủ tịch tỉnh Hà Giang có vô can trong vụ gian lận điểm thi?Tại tòa, HĐXX đã làm rõ, bà Nguyễn Thị Nga, vợ của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn, đã 3 lần nhắn tin cho bị cáo Triệu Thị Chính nhờ giúp đỡ cho người cháu trong kỳ thi THPT 2018.
Vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Có bỏ lọt hành vi của vợ chủ tịch tỉnh?Bà Nguyễn Thị Nga, vợ của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn, đã 3 lần nhắn tin cho bị cáo Triệu Thị Chính nhờ giúp đỡ cho người cháu trong kỳ thi THPT 2018. Tuy nhiên, bà Nga chưa từng bị cơ quan nào của Hà Giang đặt vấn đề xử lý.
Con gái ông Triệu Tài Vinh đứng đầu danh sách nhờ nâng điểmBị cáo Hoài khai, bị cáo Triệu Thị Chính đưa danh sách và nói đây là con em của lãnh đạo và đồng nghiệp, xem xét nâng điểm môn văn. Đứng đầu danh sách đó là thí sinh Triệu Ngọc Mai (con gái của cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh).
Vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Làm rõ lợi ích vật chấtTrả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Triệu Thị Chính (nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang) cho rằng, cần phải làm rõ có hay không vụ lợi vật chất trong vụ án này, bởi "không có một người bình thường nào nâng điểm cho bằng ấy người mà không có bất cứ một vụ lợi gì".
Sở Y tế TPHCM phát hiện sai phạm tại "Đại hội Da liễu Spa 2024"Qua kiểm tra, Sở Y tế TPHCM phát hiện hội thảo có tên "Đại hội Da liễu Spa 2024" quảng bá sản phẩm mỹ phẩm trái quy định, không thông báo tới cơ quan có thẩm quyền trước khi tổ chức.
Có thêm tình tiết giảm nhẹ, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long được giảm ánHĐXX cấp phúc thẩm đánh giá, hành vi phạm tội của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long là đặc biệt nghiêm trọng nhưng đã nộp khắc phục 1 tỷ đồng nên được giảm án 1 năm tù.
Cựu phó phòng Tài chính CDC Bình Dương được miễn trách nhiệm hình sựHĐXX đánh giá bị cáo Trần Thanh Phong (cựu Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán, CDC tỉnh Bình Dương) trong quá trình phạm tội đã chịu sự chỉ đạo, áp lực từ cấp trên nên tuyên miễn trách nhiệm hình sự.
Viện Kiểm sát: Không có lý do giảm án cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh LongViện Kiểm sát nhân dân Cấp cao đánh giá, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã nhận số tiền hối lộ 2,25 triệu USD là đặc biệt nghiêm trọng nên không có lý do để chấp nhận kháng cáo.
Người thứ hai được miễn trách nhiệm hình sự vụ Việt Á: "Tôi trong sạch"Về lý do tại sao đã được tuyên án treo, được tại ngoại nhưng vẫn kháng cáo, ông Trần Thanh Phong, cựu Phó phòng Tài chính Kế toán CDC tỉnh Bình Dương, cho biết ông muốn chứng minh bản thân trong sạch.