Trang bị kỹ năng bảo vệ trẻ em trên mạng, từ kinh nghiệm của Bình ĐịnhCông tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đặc biệt trên môi trường mạng luôn được UBND tỉnh Bình Định chú trọng, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.
Trẻ không dùng Internet vẫn có nguy cơ thành nạn nhân của an ninh mạngDù không sử dụng Internet, hình ảnh và dữ liệu cá nhân của trẻ vẫn có thể bị đăng tải, lan truyền và lạm dụng trên không gian mạng, ĐBQH đề nghị luật phải bảo vệ trẻ từ chính dữ liệu của các em.
Họp phụ huynh nên nói chuyện bạo lực học đường thay vì bàn chuyện thu chiCần thay đổi nội dung của buổi họp phụ huynh từ việc bàn các khoản thu chi sang đề tài ngăn ngừa bạo lực học đường, theo ý kiến của một độc giả.
“Găng-tơ” học đườngCác vụ việc thường chỉ được phát hiện khi hậu quả đã nghiêm trọng. Dường như, chúng ta thiếu một hệ thống cảnh báo và quy trình hành động sớm, thiếu tư vấn tâm lý học đường.
Phó Tổng thống Ecuador đánh giá cao Việt Nam trong nỗ lực chống tội phạm mạngBà Artigas bày tỏ ấn tượng khi Việt Nam được chọn làm nước chủ nhà của Lễ ký Công ước, điều này thể hiện vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong cuộc chiến chống tội phạm mạng trên phạm vi toàn cầu.
Đại biểu Quốc hội cảnh báo trẻ "nghiện” mạng ảo, mê tổng tàiĐại biểu Châu Quỳnh Dao bày tỏ lo ngại về việc phụ huynh biến thiết bị điện tử thành "bảo mẫu giữ trẻ", thanh thiếu niên mê đắm "tổng tài bá đạo" và đối diện với "cái kết nghiệt ngã" trong đời thực.
Khi bạo lực học đường biến thành án mạng: Ai chịu trách nhiệm?Chúng ta không thể xem đó là chuyện của ai đó. Mỗi một đứa trẻ bị tổn thương bởi bạo lực học đường, không chỉ gia đình em mất đi một phần máu thịt, mà cả xã hội mất đi một phần niềm tin và tương lai.
100% nạn nhân các vụ "bắt cóc trực tuyến" ở độ tuổi 18-22Theo Cục trưởng Lê Xuân Minh, tại Việt Nam, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã tiếp nhận và xử lý hơn 50 vụ bắt cóc trực tuyến, với 100% nạn nhân ở độ tuổi 18-22, và 90% là nữ.
Từ vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Do ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hộiTrước tình trạng bạo lực học đường gia tăng với tính chất ngày càng nghiêm trọng, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có công văn chỉ rõ nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa.
Công an TPHCM phát động chiến dịch bảo vệ trẻ em trước cạm bẫy trực tuyếnCông an TPHCM phát động chiến dịch nhằm trang bị cho học sinh kỹ năng nhận diện, phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo, “bắt cóc” qua mạng và nâng cao ý thức bảo vệ bản thân.
Bộ Công an phát động chiến dịch bảo vệ trẻ em trên không gian mạngChiến dịch “Không một mình” do Liên minh Niềm tin số khởi xướng, với thông điệp cùng nhau an toàn trực tuyến, huy động sức mạnh cộng đồng chung tay bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
Việt Nam mở rộng tiêm vaccine phế cầu 20, não mô cầu từ 6 tuần tuổiBộ Y tế vừa phê duyệt mở rộng chỉ định tiêm vaccine phế cầu 20 của Pfizer và não mô cầu ACYW-TT của Sanofi từ 6 tuần tuổi, bảo vệ trẻ sớm hơn trước các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.