Thu hồi Thẻ nhà báo của ông Mai Phan LợiChiều ngày 20/6, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký Quyết định thu hồi Thẻ nhà báo của ông Mai Phan Lợi, Phó Tổng Thư kí tòa soạn, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Pháp Luật TP HCM tại Hà Nội.
Tôi từ chức không phải vì bị kỷ luậtTiếp nối chủ đề "Văn hoá từ chức", Dân trí xin giới thiệu bài phỏng vấn của Báo Pháp luật TP. HCM với ông Huỳnh Tấn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận xung quanh việc ông Thành xin từ chức.
Chỗ ngồi tại tòa và chuyện chiếc bàn tròn tại Hội nghị Pari“Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa vừa kiến nghị Ban soạn thảo dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) sửa đổi chỉnh sửa Điều 242 của dự thảo, quy định vị trí ngồi của kiểm sát viên phải ngang bằng với vị trí ngồi của luật sư”. Đó là thông tin được đăng trên báo Pháp luật TP. HCM ngày 3/3.
Hãy bớt đi những diễn văn khuôn mẫu, sáo mòn và nhạt hoét!Có một bài diễn văn gây xúc động cộng đồng những ngày qua. Đó là bài diễn văn được bà Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen Bùi Trân Phượng đọc tại Lễ Tốt nghiệp lần thứ 26, năm 2015 cho 535 sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng và Kỹ thuật viên (KTV) được báo Pháp luật TP HCM đăng tải nguyên văn.
Một thông tin “tím ruột” người đóng thuế!Đó là thông tin được đăng tải trong bài “Văn phòng HĐND Gia Lai: Ăn uống, tiếp khách 3,2 tỉ đồng” trên báo Pháp luật Tp HCM ngày 23/12/2016. Theo đó, nguồn tin từ Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, qua kiểm tra chứng từ, sổ sách đã phát hiện Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai dùng 3,2 tỉ đồng ngân sách tiếp khách trái quy định.
Hà Nội tăng cường kiểm soát thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏeTP Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 255/KH-UBND, nhằm đảm bảo việc người dân được tiếp cận, sử dụng các loại thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe chất lượng, an toàn, có nguồn gốc rõ ràng.
Quảng cáo trang đánh bạc trên Facebook, cô gái bị Công an Hà Nội xử phạtB.T.Q.H. (24 tuổi) thừa nhận việc quay video quảng cáo website đánh bạc trực tuyến rồi đăng tải lên Facebook cá nhân là vi phạm pháp luật. Với vi phạm trên, Q.H. bị phạt tiền 7,5 triệu đồng.
Đầu cơ đẩy giá nhà quá cao, người mua thực rất khó tiếp cậnBộ Xây dựng đánh giá, giá giao dịch bất động sản có xu hướng tăng dần theo năm nhưng chưa phản ánh đúng giá trị thực. Giá bất động sản cơ bản còn cao so với thu nhập bình quân của số đông người dân.
"Xây nhầm" nhà trên đất: Không thể chỉ coi là tranh chấp dân sự đơn thuầnTheo luật sư, việc "xây nhầm" nhà trên đất là tranh chấp dân sự. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cần xác minh để làm rõ có dấu hiệu của hành vi Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai hay không.
"Xây nhầm" nhà trên đất người khác, khi nào có dấu hiệu hình sự?Theo luật sư, tùy thuộc các tình huống pháp lý , cơ quan chức năng sẽ xem xét dấu hiệu của tội Không chấp hành án, Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai hoặc Chiếm giữ trái phép tài sản.
Nhiều nhóm thanh, thiếu niên dùng dao kiếm giải quyết mâu thuẫnChỉ trong quý III năm nay, toàn tỉnh Phú Thọ xảy ra 28 vụ việc với 233 đối tượng liên quan đến thanh, thiếu niên hư tụ tập, sử dụng hung khí nóng để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.
3 điểm trọng tâm về đất đai, môi trường tại Trung tâm tài chính quốc tếPhó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các bộ, ngành tập trung làm rõ 3 nội dung trọng tâm khi xây dựng dự thảo nghị định về đất đai, môi trường trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.