Kinh hoàng ổ giun lớn gây tắc ruột bé 3 tuổiCác bác sĩ (BS) của BV Sản nhi Nghệ An đã phẫu thuật, gắp hàng chục con giun lớn trong ruột bé gái 3 tuổi.
Nghệ An: Nối lại phẫu thuật tim mạch sau gián đoạn do Covid-19Sau thời gian gián đoạn do ảnh hưởng dịch Covid-19, BV Sản Nhi Nghệ An đã nối lại phẫu thuật tim hở cho bệnh nhi. Ca phẫu thuật thực hiện dưới sự hỗ trợ chuyên môn của chuyên gia BV Tim Hà Nội.
Sức khỏe bé 3 tháng tuổi uống cả lọ vắc xin phòng bại liệt ra sao?Bé Phan Bao C (3 tuổi) ở xã Hưng Tân, Hưng Nguyên, Nghệ An không may bị uống cả lọ vắc- xin phòng bệnh bại liệt thay vì uống hai giọt theo liều lượng đã được đưa đến BV Sản Nhi Nghệ An theo dõi.
“Đêm yêu thương” thắp sáng niềm vui cho hàng trăm bệnh nhi xứ NghệNhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Hội Chữ thập đỏ Nghệ An đã tổ chức chương trình “Đêm yêu thương” trao tặng hơn 700 suất quà đến các cháu tại BV Sản - Nhi Nghệ An đang điều trị tại đây.
Nghệ An: 30% bệnh nhi viêm não là biến chứng của quai bịNếu như trong tháng 5/2015 số lượng bệnh nhi ghi nhận tại Khoa truyền nhiễm BV Sản Nhi Nghệ An là 15 trường hợp thì tháng 5/2016 đã có 24 bệnh nhi. Đáng chú ý, trong số 24 bệnh nhi thì có đến 30% là quai bị biến chứng viêm não.
01:26Trẻ mắc thủy đậu, quai bị gia tăng sau TếtTheo bác sỹ Nguyễn Văn Sơn – Trưởng khoa Truyền nhiễm, BV Sản Nhi Nghệ An, chỉ trong vòng 1 tháng qua, khoa tiếp nhận điều trị 118 ca bệnh liên quan đến quai bị, thủy đậu… Chỉ tính trong vòng 1 tuần, từ ngày 3 đến ngày 10/2, đã có 29 trường hợp mắc bệnh thủy đậu nhập viện điều trị, trong đó có trường hợp mới hơn 10 ngày tuổi. “Thường thì sau Tết, các bệnh trên đều giảm nhưng năm nay lại có xu hướng tăng cao sau kỳ nghỉ Tết. Số bệnh nhân nhập viện điều trị tại khoa tăng từ 10-15% so với Tết năm ngoái. Đặc biệt, có một số trường hơp bị biến chứng viêm não. Các trường hợp mắc bệnh đều chưa tiêm phòng thủy đậu và quai bị”, bác sỹ Sơn cho hay.
03:47Bệnh nhi viêm não nhập viện tăng đột biếnTheo thống kê của Khoa Truyền nhiễm – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, trong tháng 5/2016 khoa ghi nhận 24 trường hợp nhập viện điều trị do viêm não, hiện đang có 12 bệnh nhi điều trị tại khoa. Trong ngày hôm nay, khoa tiếp nhận thêm 2 trường hợp mắc bệnh viêm não. Theo bác sỹ Nguyễn Văn Sơn – Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) thì so với cùng kỳ năm ngoái, số bệnh nhi viêm não tăng khoảng 30%. “Bệnh nhi hầu hết ở lứa tuổi từ 2 đến 14 tuổi, đều có chung biểu hiện ban đầu là sốt cao liên tục, đau đầu, buồn nôn và nôn, có trẻ bị co giật, rối loạn tri giác, hôn mê. Nguyên nhân là do vi rút, viêm não có nhiều loại như viêm não Nhật Bản, viêm não do quai bị biến chứng. Đặc biệt, số bệnh nhi viêm não do quai bị biến chứng chiếm tỷ lệ khá cao, từ 20- 30%. Nhiều trường hợp mắc bệnh không được chữa trị kịp thời hoặc do bệnh nặng dẫn đến biến chứng yếu chi, liệt nửa người, nặng hơn là tàn phế, sống đời sống thực vật, thậm chí tử vong”, bác sỹ Nguyễn Văn Sơn - Trưởng khoa Truyền nhiễm BV Sản Nhi Nghệ An cho hay.
Bé 15 tháng tuổi uống nhầm dầu dùng để thắp đènBé 15 tháng tuổi uống nhầm loại dầu dùng để thắp đèn dẫn đến ngộ độc, viêm phổi nặng và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Cấp cứu thai nhi bị đẩy lệch sang một bên bụng mẹ vì khối u 1,5kgKhối u siêu to chèn ép khiến thai nhi bị đẩy lệch sang một bên bụng mẹ thời điểm gần đến ngày dự sinh. Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ rất khó khăn trong việc tìm đường vào để lấy em bé.
Em bé thông tim bào thai đầu tiên ở Việt Nam có viện phí gần 100 triệu đồngTheo Bệnh viện Nhi đồng 1, em bé mang dị tật không lỗ van động mạch phổi được thông tim trong bào thai đầu tiên tại Việt Nam đã xuất viện, với chi phí điều trị gần 100 triệu đồng.
Vụ "đe dọa" bán thuốc sau sinh ở BV Từ Dũ: Thông tin bệnh nhân lộ thế nào?Theo chuyên gia y tế, nếu đối tượng gọi điện thoại "đe dọa" bán thuốc nắm rõ các thông tin đặc thù về tình trạng sức khỏe của em bé, khả năng cao thông tin cá nhân của bệnh nhân đã bị lộ ở bệnh viện.
Phục hồi chức năng: Xu hướng trong điều trị dựa vào bằng chứngNgày 16/3, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề "Lý luận lâm sàng trong phục hồi chức năng dựa trên bằng chứng".