Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Khắc lại toàn bộ những bia mộ "liệt sĩ vô danh" Bộ trưởng LĐ-TB&XH quán triệt, các bia mộ liệt sĩ còn ghi là "vô danh" đều phải khắc lại là "liệt sĩ chưa xác định được thông tin". Năm 2023 phải hoàn thành việc điều chỉnh thông tin này.
01:42Buối nhói những tấm bia mộ liệt sĩ được mã hóa Nhà Tưởng niệm và trưng bày di vật liệt sĩ tại Bảo tàng Quân khu 4 dành một khu riêng để trưng bày những tấm bia mộ liệt sĩ. Đó là những tấm bia mộ đủ kích cỡ và vật liệu, hình dáng khác nhau. Có những tấm bia cầu kỳ nhưng cũng có những tấm bia chỉ là những nét vạch của lưỡi lê. Cứ mỗi tấm bia được tìm thấy là một người lính đã nằm lại trên đường hành quân hay giữa chiến trường
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Xử lý dứt điểm tên trên bia mộ “liệt sĩ vô danh” Thống nhất tên bia mộ "Liệt sĩ chưa xác định được thông tin", phấn đấu 100% gia đình người có công đạt mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng, hoàn thành hỗ trợ nhà cho người có công…
Bia mộ "liệt sĩ chưa biết tên" bóp nghẹt trái tim người đàn ông ngoại quốc Đánh vần dòng chữ "chưa biết tên" trên phần mộ liệt sĩ, Daniel cảm thấy tim mình như có ai bóp nghẹt. Có quá nhiều ngôi mộ như thế...
Buốt nhói những tấm bia mộ liệt sĩ được "mã hóa" Có thể do yêu cầu đảm bảo bí mật trên đường hành quân nên bia mộ của những người lính ngã xuống buộc phải “mã hóa” bằng những ký hiệu. Giá như bằng cách nào đó có thể giải mã được ký hiệu ấy để trả lại tên cho các anh; để những người lính sớm trở về với quê hương, với người thân đang từng giây từng phút mong tin…
Quảng Trị: Cần hơn 13 tỷ đồng chỉnh sửa thông tin trên bia mộ liệt sĩ Tỉnh Quảng Trị đã tiến hành rà soát và thống kê có 24.720 mộ liệt sĩ cần thay đổi thông tin trên bia, với kinh phí chỉnh sửa hơn 13 tỷ đồng.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Cần chấm dứt tình trạng bia mộ liệt sĩ vô danh” “Từ nay tới ngày 27/7, tất cả các bia liệt sĩ còn ghi là vô danh đều phải khắc lại tên mới là liệt sĩ chưa xác định được tên”.
Hết tháng 5/2018: Hơn 51.900 bia mộ liệt sĩ vô danh cần khắc lại tên “Khi tham gia kháng chiến, các cô, bác, anh, chị đều có họ tên, quê quán và năm sinh. Vậy, tại sao trên bia mộ của họ lại ghi là liệt sĩ vô danh? Đây là nỗi day dứt không nhỏ, nếu chưa xác minh được, chúng ta phải trung thực ghi lại là liệt sĩ chưa biết tên”.
Hơn 20.000 bia mộ được đổi thành "liệt sĩ chưa xác định được thông tin" Trong giai đoạn từ năm 2016-2019, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện đổi tên hơn 20.000 bia mộ "liệt sĩ vô danh" thành "liệt sĩ chưa xác định được thông tin".
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Sửa từ "liệt sĩ vô danh" là lương tâm, trách nhiệm “Cần thay chữ “Liệt sĩ vô danh” thành “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” trên bia mộ liệt sĩ. Đây là việc làm vì lương tâm, trách nhiệm, danh dự với thế hệ trước chứ không phải vì thành tích…”.
Gặp lại chiến sĩ duy nhất còn sống của Trung đội anh hùng Mai Quốc Ca Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với người lính của Trung đội anh hùng Mai Quốc Ca năm xưa vẫn còn in đậm những ký ức về một thời “mưa bom, bão đạn”. Ngày trở lại chiến trường xưa tìm đồng đội, anh bất ngờ khi thấy tên mình được khắc trên bia mộ liệt sĩ.
Khánh thành Bia di tích và mộ tập thể các liệt sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn Ngày 27/4, UBND huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) tổ chức lễ khánh thành công trình Bia di tích và mộ tập thể các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại đồi Xuân Sơn (xã Ân Hữu) năm 1966.