Phạt tù người đàn ông sản xuất gần 2,5 tấn giá đỗ ngậm “nước kẹo”Nguyễn Văn Hướng pha “nước kẹo” với nước lã rồi tưới vào lu ủ giá. Bằng cách này, anh ta rút ngắn thời gian ủ 1-2 ngày so với cách sản xuất giá đỗ truyền thống.
Vụ 3.500 tấn giá đỗ ngâm "nước kẹo": Mối nguy tiềm ẩn với sức khỏeCông an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện 4 cơ sở trên địa bàn TP Vinh đã sử dụng "nước kẹo" ngâm, tưới để giá đỗ to, mập, rễ ngắn, đẹp. Vậy hóa chất này là gì, ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe người dùng?
Gần 350 tấn giá đỗ ngâm chất độc hại đã lên bàn ănCảnh sát xác định, cơ sở sản xuất giá đỗ của ông Vẽ đã đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 180 tấn giá đỗ; cơ sở của ông Hải cũng đã bán ra thị trường gần 168 tấn giá đỗ có sử dụng chất độc hại.
3.500 tấn giá đỗ ngâm "nước kẹo" được bán ra thị trường ở Nghệ AnCơ quan công an xác định, tính đến thời điểm bị phát hiện, 4 cơ sở trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã đưa ra thị trường 3.500 tấn giá đỗ ngâm, tưới hóa chất.
Vụ gần 350 tấn giá đỗ ngâm chất độc hại: Khởi tố 3 bị canTại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã dùng chất 6-BAP pha với nước vôi trong để ngâm ủ giá đỗ nhằm mục đích cho cây giá đỗ đẹp, không ra rễ, sản lượng thu hoạch cao.
3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất độc hại đã được bán đi đâu?Trung bình mỗi ngày, 4 cơ sở sản xuất 12-20 tấn giá đỗ ngâm "nước kẹo". Số giá đỗ này sau đó sẽ được phân phối đến các chợ dân sinh ở Nghệ An và Hà Tĩnh.
Gần 3.000 tấn giá đỗ ủ chất cấm tuồn ra thị trường, làm thế nào nhận biết?Cơ quan chức năng vừa phát hiện gần 3.000 tấn giá đỗ ủ chất cấm được đưa ra thị trường. Điều này khiến nhiều bà nội trợ lo lắng. Vậy làm thế nào để phân biệt được giá đỗ ủ hóa chất và giá đỗ sạch?
Phạt tù 2 vợ chồng dùng hoá chất độc hại để ngâm, ủ giá đỗHội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tạ Văn Hải 1 năm 9 tháng tù giam, bị cáo Lê Thị Thắm lĩnh 1 năm 9 tháng tù, cho hưởng án treo.
Nguy cơ tiềm ẩn từ 6-Benzylaminopurine: Làm sao nhận biết giá đỗ an toàn?6-Benzylaminopurine là một chất kích thích sinh trưởng cây trồng có hại cho sức khỏe, vừa được tìm thấy có trong giá đỗ lưu hành trên thị trường.
Vụ gần 3.000 tấn giá đỗ ủ chất cấm: Đặt tên chất độc hại là "nước kẹo"Để ủ được giá đỗ to, mập, màu sắc đẹp được ưa chuộng, các đối tượng dù biết chất cấm độc hại, gây nguy hiểm cho người ăn nhưng vẫn sử dụng. Các đối tượng đặt tên chất cấm là "nước kẹo".
Vụ gần 3.000 tấn giá đỗ ủ chất cấm: Tạm dừng hoạt động 6 cơ sởChính quyền thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã yêu cầu 6 cơ sở sản xuất giá đỗ bị phát hiện có sử dụng chất cấm phải tạm dừng hoạt động, chờ đến khi có thông báo mới.
Lời khai của chủ cơ sở ngâm giá đỗ ủ hóa chất cấm bán cho Bách Hóa XanhLâm Văn Đạo thừa nhận biết "nước kẹo" là chất cấm, ảnh hưởng sức khỏe nhưng do thị trường cần giá đỗ đẹp nên vẫn làm. Đạo khai mỗi ngày cung cấp trên 300kg giá đỗ cho Bách Hóa Xanh tùy theo nhu cầu.