Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: Lương 2014 sẽ “ở mức hài hòa”Mức lương tối thiểu 2014 sẽ được trình Chính phủ vào đầu tháng 10 tới và sẽ “lấy ở mức hài hòa”. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền phát biểu tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Các vấn đề xã hội sáng 23.9.
Tăng lương tối thiểu năm 2016 sẽ ở mức nào?Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho biết: Mức tăng sẽ do Hội đồng tiền lương quyết định vào tháng 10 năm nay.
Lao động Nghệ An lại bị kỳ thị“Tại sao (khi tuyển dụng) lao động xuất khẩu sang Nhật Bản, một số công ty lại không nhận Nghệ An?” – câu hỏi của lao động Trần Thị Hạnh tại cuộc đối thoại trực tuyến với Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền sáng 5/4.
Lao động Trung Quốc ở Việt Nam phần lớn không có chuyên môn“Lao động người nước ngoài ở Việt Nam, ngoài lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật, vẫn còn lao động không có chuyên môn nghiệp vụ. Phần đông trong số đó là người Trung Quốc đi theo con đường du lịch vào Việt Nam”, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền nói.
“Phải kéo giãn mức tăng lương vì kinh tế quá khó khăn”Phân trần mức tăng lương năm 2013 Bộ LĐ-TB&XH đề xuất cao hơn nhưng vì tình hình khó khăn nên buộc phải… kéo giãn lộ trình, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cũng chưa thể đưa ra câu trả lời cho khả năng lặp lại tình huống này vào năm 2014.
Việc tăng lương vẫn mang tính hình thức?“Tiền lương hiện nay so với yêu cầu mức sống tối thiểu mới đạt trên 60%. Việc dành khoảng 11.000 tỉ đồng để giải quyết một phần tiền lương là quyết định nhân văn, nhưng chỉ là một giải pháp chứ chưa giải quyết được căn cơ”, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền nói.
Hơn 18 giờ vượt sóng cứu ngư dân bị hôn mê sâu trên biểnSau hơn 18 giờ vượt sóng trong điều kiện bão số 12 diễn biến phức tạp, tàu SAR 631 đã tiếp cận tàu cá QNa-91892TS cấp cứu ngư dân bị tai nạn, hôn mê sâu.
Hà Nội thực hiện phương châm “6 rõ” trong chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giảVới phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để siết chặt quản lý, quyết liệt đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Giáo viên vùng cao từng ngày mong chờ tăng mức phụ cấpNghe tin từ năm 2026, giáo viên được tăng mức phụ cấp ưu đãi, nhiều thầy cô ở vùng cao Thanh Hóa không giấu được niềm vui, hy vọng chính sách sớm đi vào thực tế để tiếp thêm động lực gắn bó với nghề.
Ông Nguyễn Hồ Hải tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Cà MauÔng Nguyễn Hồ Hải (48 tuổi), Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025, được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.
Bỏ thi nâng ngạch công chức, xử nghiêm thí sinh nhìn bài thi tuyểnBộ Nội vụ vừa có hướng dẫn chi tiết về thi tuyển, xét tuyển công chức. Các kỳ thi nâng ngạch chính thức được bãi bỏ từ đầu tháng 12 tới, đi kèm quy chế nghiêm minh khi thi tuyển đầu vào công chức.
"Cảm xúc rưng rưng, niềm tự hào là người Nội vụ luôn vẹn nguyên trong tôi"Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định những cảm xúc, niềm tự hào về 80 năm xây dựng và phát triển của Bộ mang lại giá trị, ý nghĩa lớn lao, tạo nên sự lan tỏa tích cực.