Đại biểu HĐND cấp huyện sẽ thành đại biểu HĐND cấp xã khi bỏ cấp huyệnTừ 1/7, khi chính quyền địa phương cấp huyện chấm dứt hoạt động, đại biểu Đại biểu HĐND cấp huyện được điều động về xã nào thì trở thành đại biểu HĐND xã đó.
Hà Nội và TPHCM được bầu 125 đại biểu HĐND, tăng 30 đại biểuDự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) đề xuất Hà Nội và TPHCM được bầu 125 đại biểu HĐND khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tăng 30 đại biểu so với quy định hiện hành.
Quy định mới về cấp phường tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng từ ngày 1/7Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng đang thực hiện mô hình chính quyền đô thị, cấp phường không tổ chức Hội đồng nhân dân. Các thành phố phải điều chỉnh khi tổ chức lại chính quyền 2 cấp.
8.600 cán bộ không chuyên trách ở Hà Nội được hỗ trợ học nghềBỏ huyện, nhập xã, Hà Nội có 11.000 cán bộ phải thôi việc. Sở Nội vụ Hà Nội đã lên kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề, kết nối việc làm với nhóm hơn 8.600 cán bộ không chuyên trách ở cấp xã dôi dư.
Chính quyền đô thị TPHCM, Hà Nội ra sao trước đề xuất chấm dứt?Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi bổ sung các quy định về tổ chức đơn vị hành chính, trong đó chấm dứt mô hình chính quyền đô thị.
Chủ tịch Quốc hội nêu lý do hiện không thể bỏ hội đồng nhân dân cấp xãChủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quan điểm không thể bỏ HĐND cấp xã ở thời điểm này, nếu muốn nhân rộng mô hình không tổ chức HĐND ở quận, huyện, phường thì phải sửa Hiến pháp.
Chính phủ đề xuất bỏ HĐND ở các xã thuộc đô thịTại quận, phường, xã thuộc đô thị, Chính phủ đề xuất không tổ chức HĐND mà chỉ tổ chức UBND là cơ quan hành chính tại địa phương.
Hà Nội ưu tiên đưa Thành ủy viên, Bí thư huyện về làm lãnh đạo xã mớiThành ủy Hà Nội đưa ra một số tiêu chí lựa chọn và bố trí cán bộ theo mô hình chính quyền 2 cấp. Chức danh Bí thư xã, phường trước tiên xem xét với cán bộ là Thành ủy viên, Bí thư huyện cũ.
Sau khi bỏ cấp huyện, thời hạn bàn giao trụ sở, tài sản ra sao?Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi quy định nội dung chuyển tiếp nhằm đảm bảo các hoạt động liên thông khi sắp xếp bộ máy, trong đó nêu thời hạn thực hiện bàn giao trụ sở, tài sản...
"Bơm nguồn lực" cho xã, phường để gánh vai trò mớiVận hành chính quyền địa phương 2 cấp đòi hỏi nguồn lực mới cũng như đội ngũ cán bộ tinh nhuệ, chuyên trách hơn để đáp ứng khối lượng công việc tăng, đảm bảo phục vụ dân, theo các đại biểu Quốc hội.
Chấm dứt nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch huyện kể từ 1/7HĐND, UBND huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh, thuộc thành phố trực thuộc Trung ương sẽ chấm dứt việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động từ ngày 1/7.
Tăng số lượng đại biểu dân cử phù hợp với quy mô tỉnh mới sau sáp nhậpDự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa các quy định về tổ chức bộ máy của cấp tỉnh, cấp cơ sở làm căn cứ cho việc sáp nhập tỉnh, thành.