Bỏ điều kiện kinh doanh vô lối“Lĩnh vực thuế mà 90% nộp qua mạng thay vì mang bao tải tiền đi nộp thì đỡ cho doanh nghiệp biết bao nhiêu thời gian, công sức, tiền bạc”, đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp thường kỳ Chính phủ diễn ra ngày 29.6.
Bà Phạm Chi Lan: "Vài năm đợi bỏ điều kiện kinh doanh đủ giết hàng vạn doanh nghiệp"Bà Phạm Chi Lan cho rằng, có thể mất 2 năm, thậm chí 3, 4 năm hoặc hơn để ra được một Nghị định hoặc quy định về bãi bỏ điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, điều đáng nói, thời gian vài năm chờ đợi này cũng đủ giết hàng vạn doanh nghiệp.
Hiệp hội logistics "không muốn" Bộ Công Thương bỏ điều kiện kinh doanhTrong khi đa số các hiệp hội, ngành hàng và doanh nghiệp (DN) không muốn các điều kiện kinh doanh (ĐKKD) tồn tại, cản trở hoạt động của mình, mới đây Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đã gửi văn bản đến Bộ Công Thương yêu cầu không xoá bỏ 5 ĐKKD đối với ngành này.
TS. Nguyễn Đình Cung: "Tôi bị chửi vì đề nghị cắt bỏ điều kiện kinh doanh""Trước đây, khi tôi đề xuất phải cắt 3/4 điều kiện kinh doanh thì có rất nhiều người chất vấn tôi, có người hỏi lấy căn cứ vào đâu, không ít người chửi tôi vì việc cắt bỏ này", ông Cung nói.
Loại bỏ điều kiện kinh doanh trái luật: Các bộ trưởng đóng vai trò “mắt xích”Mặc dù Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đều đồng thuận và quyết tâm phải loại bỏ tất cả những rào cản, những điều kiện kinh doanh bất hợp lý, tạo điều kiện cho môi trường kinh doanh, cho DN phát triển… nhưng theo ông Nguyễn Đình Cung, để hiện thực hóa được mục tiêu trên, các bộ trưởng đóng vai trò là “mắt xích” quyết định.
Thủ tướng “sốt ruột” với 5.719 giấy phép con“Giấy phép kinh doanh rất nhiều, người ta kêu nhiều lắm, cần rà lại. Đây cũng là khâu phát sinh nhiều vấn đề phức tạp”, Thủ tướng đánh giá và yêu cầu: “Bộ trưởng thấy doanh nghiệp lên xếp hàng rất lâu thì phải xem lại cung cách làm việc của Bộ. Phải loại bỏ điều kiện kinh doanh mang tính áp đặt không hợp lý”.
ESG 2025: Đừng để “dấu chân carbon” thành chấm hết cho đơn hàng xuất khẩuThế giới đang thay đổi luật chơi và tấm vé để bước vào những thị trường khó tính như Liên minh châu Âu (EU) không còn được mua bằng giá rẻ, mà bằng “chỉ số xanh”.
Lương CEO và rác thải: Đòn bẩy ESG bị doanh nghiệp Việt bỏ quênTrong cuộc chiến chống khủng hoảng rác thải, một nghiên cứu chỉ ra vũ khí bất ngờ, đó là gắn thu nhập lãnh đạo với các chỉ số ESG để biến mục tiêu môi trường thành động lực cá nhân
Thế Giới Di Động hợp tác cùng Samsung: Lấy AI và trải nghiệm sau mua làm trọng tâmTiếp nối đà tăng trưởng ấn tượng của năm cũ, Thế Giới Di Động và Samsung vừa ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh năm 2026, xác định phân khúc cận cao cấp cùng Galaxy AI là chìa khóa để chinh phục người dùng Việt.
Tranh cãi siết xe biếu tặng: Bộ Tài chính bác đề xuất của Bộ Công ThươngBộ Công Thương muốn buộc xe biếu tặng nhập qua doanh nghiệp được cấp phép. Tuy nhiên, Bộ Tài chính phản đối vì lo ngại phát sinh "giấy phép con" và đội chi phí.
Môi giới bất động sản "biến chất", nhiều nơi cảnh báoTPHCM lên kế hoạch tăng cường kiểm tra hoạt động môi giới và xử lý vi phạm nếu có. Một số tổ chức khác cảnh báo môi giới tuân thủ quy định pháp luật và quy tắc đạo đức nghề nghiệp.
Đề xuất bãi bỏ hàng loạt thủ tục, điều kiện trong đào tạo lái xeBộ Xây dựng đề xuất cắt giảm, bãi bỏ 30% điều kiện đầu tư kinh doanh (tương đương 10 yêu cầu điều kiện) thuộc lĩnh vực đào tạo lái xe. Trung tâm sát hạch lái xe được chia làm 3 loại.