Hà Nội: Uống nhầm chất thay thế cai nghiện ma túy, cậu bé 15 tuổi ngộ độcThấy chai dung dịch màu hồng trong tủ lạnh, cậu bé 15 tuổi nghĩ nước giải khát nên lấy ra uống. Sau đó, bệnh nhân khó thở, buồn nôn, nổi mẩn ngứa toàn thân, phù nề mi mắt... rồi nhanh chóng hôn mê.
Bệnh nhân tử vong bất thường, người nhà “tố” bị bác sĩ bỏ rơi nhiều giờMột nam bệnh nhân 56 tuổi ở Hòa Bình nhập viện trong tình trạng đi ngoài, mệt mỏi… điều trị nhiều tiếng nhưng chỉ được truyền dịch. Bị y bác sĩ “bỏ rơi’ nhiều tiếng, sau đó bệnh nhân khó thở, tím tái, co giật rồi tử vong bất thường?.
Cụ bà 70 tuổi mang khối u buồng trứng nặng 20kgKhối u buồng trứng khổng lồ nặng khoảng 20kg chiếm gần hết ổ bụng, chèn ép, đẩy lệch cơ quan nội tạng khiến bệnh nhân khó thở, ăn uống kém. Các bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật bóc trọn khối u giúp cụ bà hồi phục sức khỏe.
Tưởng u phổi hóa ra... hóc xương gàBệnh nhân khó thở, ho khạc ra máu hơn 1 năm, đi chữa nhiều nơi không hết. Lần nhập viện gần đây, bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân là do hóc xương gà chứ không phải u phổi như nghi vấn ban đầu.
Cắt nhỏ khối u nặng gần 7kg trong lồng ngực bệnh nhân 18 tuổiKhối u lớn với kích thước cỡ quả bưởi lớn trong lồng ngực khiến bệnh nhân khó thở, đau tức ngực, phải ngủ ngồi suốt một thời gian dài. Khi phẫu thuật, các bác sĩ cũng ngỡ ngàng bởi trọng lượng khủng của khối u - gần 7 kg
Chủng cúm mới gây viêm phổi nặng, diễn biến nhanh giống cúm H5N1“Ngay khi Trung Quốc ghi nhận ca đầu tiên nhiễm chủng cúm mới A/H7N9, chúng tôi đã liên lạc với nước bạn và được biết, bệnh cảnh của chủng cúm này diễn biến rất nhanh giống như cúm A/H5N1, tổn thương phổi rất nặng, bệnh nhân khó thở ngay khi có dấu hiệu cúm”.
Ăn uống với người bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tínhBệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là một trong những bệnh gây tàn phế và có tỉ lệ tử vong cao. Đây là tình trạng bệnh lý ở phổi biểu hiện bởi giới hạn thông khí ở phổi, gây tắc nghẽn lưu thông khí, gia tăng lượng khí cặn trong phổi, làm bệnh nhân khó thở. Bệnh bao gồm viêm phế quản mạn, khí phế thũng và hen phế quản không hồi phục.
Phù Quinkce có thể gây tử vongPhù Quinkce là một thể đặc biệt của bệnh mề đay. Bình thường, nếu chỉ nằm ở ngoài da, nó không gây biến chứng nguy hiểm, nhưng nếu bị phù Quinkce ở thanh quản, phế quản… sẽ khiến bệnh nhân khó thở, bị suy hô hấp, thậm chí dẫn đến tử vong.
Chàng trai 24 tuổi bất ngờ phát hiện mắc ung thư tuyến giáp di cănĐi khám với biểu hiện khàn tiếng, nuốt vướng, đôi lúc khó thở, vùng cổ to bất thường, chàng trai 24 tuổi (Sông Lô, Vĩnh Phúc) bất ngờ nhận kết quả chẩn đoán ung thư tuyến giáp di căn hạch cổ.
Cấp cứu thành công bệnh nhân vỡ động mạch nhờ ứng dụng chiến lược quản lý đường thở khóBệnh nhân T.Đ. nhập viện Hồng Ngọc trong tình trạng bất tỉnh, vỡ động mạch cảnh, sốc mất máu. Bệnh nhân có tiền sử xạ trị ung thư lưỡi giai đoạn cuối, cổ ngọeo một bên do xơ hóa, cần nhanh chóng thông khí duy trì hô hấp và tiến hành cầm máu.
Đặt máy tạo nhịp tim cứu người đàn ông thoát nguy cơ đột tửÔng L.V.Minh (62 tuổi, Hà Nội), có nhịp tim chậm 45 lần/phút, vừa được các bác sĩ Bệnh viện Hồng Ngọc can thiệp đặt máy tạo nhịp thành công, tránh nguy cơ đột tử. Ông chỉ vô tình phát hiện mình bị bệnh tim khi đi khám sức khỏe định kỳ.
Chiến lược DAS trong những ca phẫu thuật đường thở khó tại bệnh viện Hồng NgọcBiến chứng lớn nhất trong quá trình gây mê là không quản lý được đường thở, đặc biệt ở những trường hợp có yếu tố đường thở khó. Hệ quả là bệnh nhân có thể tử vong hoặc tổn thương không hồi phục hệ thần kinh trung ương.