Tưởng u phổi hóa ra... hóc xương gà

Bệnh nhân khó thở, ho khạc ra máu hơn 1 năm, đi chữa nhiều nơi không hết. Lần nhập viện gần đây, bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân là do hóc xương gà chứ không phải u phổi như nghi vấn ban đầu.

Thông tin từ bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ cho hay, bệnh nhân Huỳnh Văn H., 53 tuổi, ở tổ 3, khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy bị hóc xương gà đã xuất viện sau nhiều ngày điều trị.

Bệnh nhân Hùng nhập viện ngày 27/6/2014 với tình trạng khó thở, ho ra máu dai dẳng, chẩn đoán ban đầu theo dõi u phổi phải. Các bác sĩ đã xét nghiệm đàm cho bệnh nhân, kết quả âm tính.

Các bác sĩ nội soi cho bệnh nhân thì phát hiện một mẩu xương gà kẹt ở phế quản trung gian. Các bác sĩ đã nội soi bằng ống mềm để gắp xương gà. Sau nội soi, kiểm tra X-quang phổi, kết quả bình thường, bệnh nhân không còn khó thở, ho ra máu.

Mảnh xương gà được các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy gắp ra trong
một ca tương tự.
Mảnh xương gà được các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy gắp ra trong một ca tương tự.


Bệnh nhân cho biết hơn 1 năm nay bị khó thở, ho khạc ra máu, đã đi khám và uống thuốc ở nhiều nơi nhưng không hết. Bệnh nhân không nhớ bản thân bị hóc xương khi nào. Không riêng gì bệnh nhân Hùng mà thời gian qua, bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh tương tự.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên cẩn thận khi ăn uống. Khi có dấu hiệu ho, khó thở nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và điều trị sớm.

Theo báo Cần Thơ