Ukraine tập kích hiệp đồng UAV và tên lửa lớn vào Nga?Kyiv Post đưa tin, ngày 11/12, Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) dường như đã mở cuộc tập kích kết hợp UAV và tên lửa có quy mô lớn nhất, tầm đánh rộng nhất nhằm vào Nga, kể từ khi xung đột bùng phát.
Vì sao các cuộc tập kích tầm xa của Ukraine vào Nga gây thiệt hại hạn chế?Ukraine tiến hành hàng loạt cuộc tập kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong thời gian qua nhưng chưa thực sự tạo ra thiệt hại quá lớn cho Moscow.
Chuyên gia Mỹ: Lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga sẽ phản tác dụngMột cựu cố vấn năng lượng cấp cao của Nhà Trắng đã lên tiếng cảnh báo các biện pháp trừng phạt mới của Tổng thống Donald Trump nhằm vào Nga có thể phản tác dụng.
PVN bù lỗ 2 tỷ USD mỗi năm cho lọc hóa dầu Nghi Sơn?Theo tính toán, mỗi năm PVN sẽ phải bù 1,5 - 2 tỷ USD cho lọc dầu Nghi Sơn trong 10 năm đầu vận hành để bù lỗ cho dự án này, chưa kể số kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho nhà máy để đầu tư các hạng mục công trình.
Tập đoàn Dầu Khí lo mất 2 tỷ USD bù lỗ cho Lọc dầu Nghi SơnTập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) muốn tháo gỡ khó khăn về việc bao tiêu sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn bởi đến nay, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. Bởi, trong 10 năm kể từ khi lọc dầu Nghi Sơn vận hành, PVN có thể sẽ phải bỏ ra 1,5-2 tỷ USD để bù lỗ cho dự án.
Loài ốc nhỏ xíu biến mất, ngư dân thất thu 20-30 triệu đồng mỗi thángNhững năm trước, nghề khai thác ốc ruốc mang về cho ngư dân 1-2 triệu đồng mỗi ngày. Riêng năm nay, ngư dân không muốn ra khơi bắt ốc vì thu không đủ bù chi.
"Máy giặt cả người" giá 10 tỷ đồng, làm sạch từ đầu đến chân trong 15 phútMột công ty Nhật Bản vừa mở bán mẫu máy tắm tự động giá 60 triệu yên/chiếc (khoảng 10 tỷ đồng). Thiết bị dạng con nhộng này có thể tự làm sạch cơ thể và đo các chỉ số sức khỏe.
Trung Quốc bất ngờ giảm nhập dầu Nga, chuyện gì đang xảy ra?Trung Quốc bất ngờ cắt giảm mạnh nhập khẩu dầu từ Nga, liệu đây chỉ là biến động ngắn hạn hay báo hiệu một xu hướng dài hạn?
Quá sướng cho cổ đông Lọc dầu Nghi Sơn: Lời bỏ túi, lỗ PVN bù!Chính cơ chế ưu đãi về thuế và bao tiêu sản phẩm khiến mỗi năm tính trung bình, PVN phải bù lỗ từ 80 -110 triệu USD, tương đương 1.800 - 2.000 tỷ đồng. Đó là còn chưa tính đến khoản hỗ trợ trực tiếp cho dự án này để đầu tư các hạng mục công trình bên trong khu liên hợp lên tới hơn 3.800 tỷ đồng.
Hệ lụy từ việc Nga - Ukraine tăng cường tấn công cơ sở năng lượng của nhauTrong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine kéo dài, một mặt trận mới đang nổi lên với cường độ ngày càng khốc liệt: cuộc chiến nhắm vào hạ tầng năng lượng.
Lọc dầu Nghi Sơn hoạt động, mỗi năm PVN phải bù lỗ 2.500 tỷ đồngDự kiến khi lọc dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động, mỗi năm PVN phải bù lỗ lên tới 3.500 - 4.500 tỷ đồng do bao tiêu sản phẩm trong khi lợi nhuận thu về từ góp vốn khoảng 1.400 - 1.600 tỷ đồng/
Hé lộ diễn biến cuộc họp giữa Bộ Công Thương với 31 doanh nghiệp xăng dầuThứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định vấn đề quan trọng nhất của xăng dầu hiện tại là nguồn cung. Bộ Công Thương yêu cầu 2 nhà máy lọc dầu trong nước tăng công suất, hỗ trợ giao hàng nhanh.