02:07Giả nhân viên công ty gia dụng, về vùng thôn quê bán hàng không rõ nguồn gốcGiả nhân viên công ty gia dụng, về vùng thôn quê bán hàng không rõ nguồn gốc
Dụ dân đi nhận "quà tặng miễn phí" để bán hàng không rõ nguồn gốcHàng chục người dân tại 2 thôn Phú Hòa và Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên) cho rằng đã bị một nhóm đối tượng giả danh là nhân viên công ty gia dụng bán hàng không rõ nguồn gốc; khi người dân tri hô “lừa đảo”, nhóm đối tượng liền ôm tiền lên xe tẩu thoát.
Vụ tour 0 đồng, lừa bán hàng giá cao: Công ty không có giấy phép kinh doanh du lịchCông ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Du lịch Á Châu, đơn vị đứng ra tổ chức các chuyến tham quan du lịch miễn phí cho cựu chiến binh để bán hàng không rõ nguồn gốc với giá cao, không có giấy phép đăng ký kinh doanh du lịch.
Nhiều cán bộ công chức bán "hàng xách tay" không rõ nguồn gốcCác đại biểu HĐND nêu rõ, tình trạng bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có sự kiểm duyệt của cơ quan chức năng dưới mác “hàng xách tay” tại Nghệ An diễn ra phổ biến và khó kiểm soát. Việc bán hàng qua mạng có sự tham gia của nhiều cán bộ, công chức nhà nước.
Yêu cầu dừng hoạt động tư vấn, giới thiệu sản phẩm của công ty ViNaCoLiên quan đến việc, một số Công ty mượn nhà văn hóa thôn, phố bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, tem mác. UBND TP Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu dừng hoạt động tư vấn, giới thiệu sản phẩm của Cty ViNaCo do vi phạm.
Mượn trụ sở công… bán hàng rong, giá cao cho dânTrên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, gần đây xuất hiện tình trạng nhiều công ty đến UBND các xã vùng sâu, mượn hội trường, tổ chức hội thảo về an toàn thực phẩm… Tuy nhiên, trong các buổi hội thảo này, nhân viên chỉ giới thiệu, bán hàng không rõ nguồn gốc cho dân.
Nhà văn hóa biến thành nơi bán hàng lừa dân?Mặc dù Sở Công Thương Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu các xã, phường, thị trấn không cho phép tổ chức các buổi hội thảo, giới thiệu sản phẩm và bán hàng khuyến mại tại nhà văn hóa thôn, phố… nhưng bất chấp quy định trên, một số địa phương vẫn tạo điều kiện để các công ty mượn nhà văn hóa quảng cáo, bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Hơn 6 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc được bày bánKiểm tra đột xuất một địa điểm kinh doanh tại Đắk Lắk, Cục Quản lý thị trường tỉnh này phát hiện hơn 35.000 sản phẩm mỹ phẩm với tổng trọng lượng hơn 6 tấn, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Lên Facebook mua vàng: Trả tiền thật, nhận vàng giảXuất hiện tình trạng vàng bị làm giả thương hiệu lớn được bán tại không ít hội nhóm trên Facebook. Chuyên gia khuyên người dân chỉ nên giao dịch ở những điểm mua bán vàng được Nhà nước cấp giấy phép.
Cô gái mặt "nở hoa" cầu cứu bác sĩ vì món quà Valentine của bạn traiĐược tặng bộ mỹ phẩm in toàn tiếng nước ngoài ngày Valentine, cô gái trẻ hí hửng sử dụng mà không kiểm tra kỹ nguồn gốc để rồi nhận kết đắng.
Clip "cậu bé bình tĩnh dập lửa cứu gia đình khỏi hỏa hoạn" nổi bật tuần quaKhi phát hiện ngọn lửa bốc ra từ ổ cắm điện và có nguy cơ bùng lên thành hỏa hoạn nghiêm trọng, cậu bé đã xử lý hết sức bình tĩnh. Đoạn clip về tình huống này là một trong các video nổi bật tuần qua.
Mỹ cảnh báo về hàng loạt gói hạt giống bí ẩn được gửi từ Trung QuốcBang Texas của Mỹ cảnh báo người dân về mối đe dọa từ những gói hạt và chất lỏng bí ẩn được gửi từ Trung Quốc.