Điểm trúng tuyển vào Đại học Y Hà Nội cao nhất 27 điểmChiều tối ngày 13/8, trường ĐH Y Hà Nội đã công bố điểm chuẩn. Theo đó, ngành Bác sĩ Y Đa khoa có mức điểm chuẩn cao nhất là 27.
Dự kiến điểm chuẩn ĐH Y Hà Nội năm nay có thể vượt ngưỡng 27 điểmTiến sĩ Lê Đình Tùng - Phó trưởng phòng đào tạo trường ĐH Y Hà Nội cho biết, dự kiến điểm chuẩn ngành Bác sĩ Y đa khoa năm nay có thể cao năm 2016, vượt ngưỡng 27 điểm.
Điểm chuẩn ĐH Y Hà Nội cao nhất 27,75Trường ĐH Y Hà Nội vừa công bố điểm trúng tuyển vào trường. Theo đó, điểm trúng tuyển vào trường ngành cao nhất là Bác sĩ Y Đa khoa với mức điểm 27,75.
Điểm chuẩn năm 2017 vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ĐH Y Dược Hải PhòngNgày 31/7, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo điểm trúng tuyển vào đại học đợt 1 năm 2017. Điểm chuẩn vào Học viện năm nay cao hơn năm trước, trong đó ngành Sư phạm kỹ thuật là 25,5 điểm. Trường ĐH Y Dược Hải Phòng, ngành Bác sĩ Y đa khoa là 27 điểm.
Người đàn ông nguy kịch do ngã giàn giáo được hỗ trợ hơn 193 triệu đồngSau cú ngã giàn giáo, anh Diễn bị chấn thương sọ não, phải điều trị dài ngày. Nhờ sự tận tình của các y, bác sĩ và sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí, sức khỏe anh đã có chuyển biến tích cực.
Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ áp lực nghề y, cảnh báo nguy cơ lạm dụng AITừ những trải nghiệm thực tế trong nghề y, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ thẳng thắn về những áp lực nghề nghiệp, đồng thời cảnh báo nguy cơ lạm dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe.
Cận cảnh ca mổ "thần tốc” giải cứu bệnh nhân bít tắc đường thở nhiều nămTrải qua cuộc mổ kéo dài hơn 30 phút, khoang thở ở mũi bệnh nhân được mở rộng rõ rệt, từng bước giúp người phụ nữ thoát cảnh khổ đã chịu đựng nhiều năm.
Người đàn ông nhập viện với bàn tay nằm trong máy xay thịtMột người đàn ông ở Gia Lai nhập viện trong tình trạng bàn tay phải gần như dập nát do bị cuốn vào máy xay thịt.
Đặt stent đường mật qua da giảm đau và tắc mật cho bệnh nhân ung thư tụyTắc mật nặng trên nền ung thư tụy di căn, không thể phẫu thuật do tuổi cao và đa bệnh lý, ông Đ.V.M (80 tuổi) được bác sĩ BVĐK Hồng Ngọc đặt stent đường mật qua da, giảm đau nhanh, tái lưu thông mật, không gây mê, không cần mổ.
Chất độc bị "khai tử" len lỏi trong nha khoa nguy hiểm như thế nào?Chuyên gia cảnh báo, việc sử dụng trái phép thạch tín trong điều trị tủy có thể gây hoại tử mô, lộ xương và nguy cơ ngộ độc cho bệnh nhân.
Bác sĩ tiết lộ quá trình mổ và tình trạng của trung vệ Nguyễn Hiểu MinhChiều 28/1, thông tin với phóng viên Dân trí, bác sĩ Phạm Quốc Hùng, chuyên gia y học thể thao cho biết, Nguyễn Hiểu Minh - trung vệ hàng đầu của đội tuyển U23 Việt Nam - đã phẫu thuật thành công.
Có gì ở hệ thống MRI hơn 20 tỷ đồng tích hợp AI vừa hoạt động ở TPHCM?Các bác sĩ cho biết, hệ thống MRI Signa ™ Prime 1.5T thế hệ mới được trang bị nhiều công nghệ hàng đầu hiện nay, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc và tăng khả năng chẩn đoán chính xác cho người bệnh.