Chủ tịch VCCI: "Không thể để 30% GDP với hơn 5 triệu hộ kinh doanh ngoài vòng pháp luật"Ông Vũ Tiến Lộc cho rằng, không thể để 30% GDP với hơn 5 triệu hộ kinh doanh ra ngoài vòng pháp luật, cần đưa hộ kinh doanh vào đối tượng điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp.
Đề xuất đưa 5 triệu hộ kinh doanh vào diện tham gia BHXH bắt buộcTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng cần nghiên cứu kỹ lưỡng trước đề xuất 5,1 triệu hộ kinh doanh cá thể tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc.
Điều tra sức khỏe của 5 triệu hộ kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ trên toàn quốcTheo tin từ Tổng cục Thống kê, cơ quan này đang tổ chức điều tra sức khỏe của hơn 5 triệu cơ sở sản xuất, kinh doanh trên khắp cả nước để nắm rõ tình hình của họ trước, trong và sau đại dịch Covid-19.
Công thức thịnh vượng: Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp hành độngHiện, khu vực kinh tế tư nhân có khoảng hơn 940.000 doanh nghiệp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, đóng góp khoảng 50% GDP.
70% doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp gia đìnhDoanh nghiệp gia đình là một bộ phận quan trọng, chiếm 70% số lượng doanh nghiệp tại Việt Nam, chưa kể trên 5 triệu hộ kinh doanh cá thể có thể coi là các doanh nghiệp gia đình siêu nhỏ.
Họ đang phải nuôi cả bộ máy chính quyền địa phươngVì sao đóng góp tới gần 30% GDP mà hơn 5 triệu hộ kinh doanh chỉ đóng góp 1,6% ngân sách? Vì họ đang phải “nuôi cả bộ máy chính quyền địa phương, nuôi rất lớn các đồng chí ạ” - nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông giải thích.
Các hộ kinh doanh cá thể chưa mặn mà với việc chuyển đổi thành doanh nghiệpCả nước đang có khoảng 5 triệu hộ kinh doanh (HKD), trong đó 3,5 triệu HKD được cấp mã số thuế, 2 triệu hộ sản xuất nhỏ lẻ. Đây là đối tượng chính để hoàn thành mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp hoạt động đến năm 2020. Tuy nhiên, việc chuyển đổi gặp không ít khó khăn xuất phát từ cơ chế, chính sách liên quan đến thủ tục hành chính, thuế,...
Sắp bỏ thuế khoán, chuyên gia đề nghị nâng ngưỡng chịu thuế hộ kinh doanhKhi ngành thuế chuẩn bị chuyển toàn bộ hộ kinh doanh sang cơ chế kê khai từ năm sau, nhiều chuyên gia cho rằng ngưỡng chịu thuế 200 triệu đồng/năm đã lỗi thời và cần được điều chỉnh.
Ngưỡng nộp thuế đối với hộ kinh doanh: Như thế nào là phù hợp?Nếu tạm tính tỷ lệ thu nhập là khoảng 20% so với doanh thu thì ngưỡng doanh thu phải nộp thuế - theo cá nhân tôi: hợp lý là khoảng 1 tỷ đồng/năm.
Doanh thu 200 triệu/năm sẽ phải nộp thuế: Hộ kinh doanh có đang bị thiệt?Quy định đánh thuế hộ kinh doanh có doanh thu trên 200 triệu đồng/năm đang gây tranh luận tại Quốc hội, liệu có tạo gánh nặng và bất công so với người làm công ăn lương?
Hơn 100 tấn hàng cứu trợ từ TPHCM ra tâm lũ miền TrungNhững kiện hàng cuối cùng trong hơn 100 tấn hàng hóa cứu trợ đã được TPHCM chuyển đến tỉnh Khánh Hòa. Đây là nhu yếu phẩm, hàng hóa ở đợt đầu tiền được người dân TPHCM hỗ trợ đồng bào trong tâm lũ.
Bộ Tài chính đề xuất quy định kế toán mới cho hộ kinh doanhNhằm khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp và đồng bộ chính sách thuế, Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Thông tư kế toán mới, áp dụng theo ngưỡng doanh thu và phương pháp nộp thuế.