Kiện đòi 20 tỷ đồng tiền phạt cọc mua đấtMột người mua đất kiện đòi bên bán 20 tỷ đồng tiền đặt cọc vì cho rằng người bán không thực hiện đúng thỏa thuận.
LĐBĐ Malaysia bị điều tra làm giả giấy tờ nhập tịch, thiệt hại 52 tỷ đồngCảnh sát Malaysia đã mở hồ sơ điều tra Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Malaysia (FAM) liên quan đến các cáo buộc làm giả tài liệu, có liên quan tới 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia.
Trùm giang hồ Vi “Ngộ” bị tuyên 6 tháng tùTrùm giang hồ Nguyễn Văn Vi (tức Vi “Ngộ”) ở Thanh Hóa bị tuyên phạt 6 tháng tù. Cùng tội danh này, vợ của Vi bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng.
Mua nhà ở xã hội "chui": Nguy cơ mất trắng tiền tỷ và bị thu hồi nhàChuyên gia pháp lý cảnh báo việc mua bán gian dối nhà ở xã hội "suất ngoại giao", thu tiền chênh... có thể phát sinh tình huống bị thu hồi nhà, thậm chí bị xử lý hình sự.
Tử hình người đàn ông dùng em trai “đặt cọc” để buôn ma túyCao Văn Tùng đặt mua ma túy của một người đàn ông nhưng do chưa đủ tiền thanh toán nên dùng em trai để “đặt cọc”.
Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Vì sao không phải tội lừa đảo?Theo luật sư, bảo hiểm là lĩnh vực chuyên ngành nên việc xử lý ưu tiên áp dụng tội danh theo lĩnh vực đó. Bởi vậy, dù có dấu hiệu lừa đảo, việc điều tra theo tội danh hiện tại là phù hợp quy định.
Làm sao để đấu giá đất không trở thành "sân chơi" của giới đầu cơ?Bộ Tư pháp đề xuất nâng mức tiền đặt cọc trong đấu giá đất lên tối đa 50% giá khởi điểm để ngăn đầu cơ, song giới chuyên gia cảnh báo cần phân biệt giữa cá nhân và doanh nghiệp.
Đề xuất cấm tham gia 2-10 năm nếu trục lợi đấu giá, xem xét xử lý hình sựNhiều giải pháp được đề xuất nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ trong đấu giá đất, bao gồm tăng tỷ lệ đặt cọc và bổ sung chế tài xử lý vi phạm.
Trúng đấu giá đất mà cố tình không nộp tiền có thể bị "cấm cửa" tới 5 nămNgười trúng đấu giá đất không nộp tiền trúng đấu giá có thể bị cấm tham gia đấu giá 2-5 năm; cấm tham gia đấu giá từ 6 tháng đến 3 năm với trường hợp trúng đấu giá nhưng nộp tiền không đầy đủ.
Mở phiên tòa phúc thẩm vụ người vay "thoát nợ" 5 tỷ đồngVKS nhận định cấp sơ thẩm chưa giải quyết đầy đủ hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu, chưa làm rõ nghĩa vụ trả tiền lãi, bồi thường... nên đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để xét xử lại.
Công an Lâm Đồng bắt giữ 2 kẻ lừa đảo 10 tỷ đồngNam và Linh lập các tài khoản trên mạng xã hội rồi rao bán xe máy, tiếp cận khách hàng. Khi có người đặt hàng, Nam và Linh vẽ ra hàng loạt chiêu trò, yêu cầu khách chuyển tiền, rồi chiếm đoạt.
Nhân vật quyền lực bóng đá Malaysia vung tiền, quyết kháng cáo tới cùngThái tử bang Johor, cố vấn của đội tuyển Malaysia, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, tuyên bố sẽ chi toàn bộ chi phí để Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) kháng cáo lên tòa án trọng tài Thể thao (CAS).