Đủ tuổi nghỉ hưu, chưa đủ 15 năm đóng BHXH làm gì để có lương hưu?Khi đủ tuổi mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn thiếu tối đa 6 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu.
15 năm đóng BHXH đã đủ điều kiện hưởng lương hưu?Bà Nguyễn Thị Lan Thanh (An Giang) là lao động hợp đồng trong ngành phát thanh, truyền thanh huyện Châu Phú từ năm 2004 đến năm 2006, đóng BHXH được 3 năm.
Chế độ cho người chưa đủ 15 năm đóng BHXH, chưa được hưởng trợ cấp hưu tríNgười chưa đủ điều kiện đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu 15 năm và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ được hưởng chế độ.
15 năm đóng BHXH có lương hưu giúp giữ người lao động trong lưới an sinhLuật Bảo hiểm xã hội sửa đổi tăng quyền lợi, tính hấp dẫn, khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để có lương hưu, thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần.
Nếu giảm còn 10-15 năm đóng BHXH, người lao động đồng thuận vì có lương hưuBộ LĐ-TB&XH đưa ra dự thảo rút ngắn số năm đóng BHXH xuống còn 15 hoặc 10 năm. Nhiều người lao động cho rằng đây là giải pháp cần thiết, vừa hạn chế phải rút BHXH một lần và giữ được lương hưu...
Từ 2018, mức lương hưu được tính như thế nào?Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.
"Lương hưu lao động nữ từ 2018: Nên giảm 1% chia đều trong 5 năm"“Phương án điều chỉnh lương hưu đột ngột có thể gây “sốc”. Nên áp dụng điều chỉnh lương hưu của lao động nữ đủ 15 năm đóng BHXH, theo hướng: Từ 1/1/2018, trong 5 năm tiếp theo, lần lượt nhận thêm mức 2,8%; 2,6%; 2,4%; 2,2% và 2% mỗi năm”.
Lộ trình điều chỉnh lương hưu tăng dầnTừ năm 2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, tương ứng với 15 năm đóng BHXH của lao động nữ và 20 năm đóng BHXH của lao động nam. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.
Người đã mất, thân nhân được đóng bù tiền để đủ điều kiện hưởng chế độ tuấtNếu thời gian đóng BHXH của người lao động qua đời thiếu tối đa 6 tháng là đủ 15 năm, thân nhân của họ có thể đóng bù phần thiếu để đủ điều kiện xét hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.
Cách xác định thời gian hưởng chế độ ốm đauBộ Nội vụ có thông tư hướng dẫn cách xác định thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc theo Luật BHXH năm 2024.
Lao động nữ sinh 1973, đóng BHXH hơn 12 năm thì làm sao để có lương hưu?Mẹ chị Hương đã nghỉ việc khi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 12 năm 5 tháng. Chị Hương muốn biết phải làm gì để bà đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí?
57 tuổi tham gia BHXH tự nguyện, 5 năm sau nhận lương hưu được không?Năm nay mẹ chị Loan 57 tuổi. Chị Loan muốn đóng BHXH tự nguyện cho mẹ trong 5 năm, đến năm mẹ được 62 tuổi thì đóng thêm một lần cho 10 năm còn lại để nhận lương hưu.