Cảnh giác trò lừa đảo ứng trước lương qua ngân hàngNhiều người dân phản ánh về tình trạng các đối tượng lừa đảo giả mạo nhân viên ngân hàng gọi điện yêu cầu hỗ trợ ứng trước lương cho người lao động.
Ứng trước lương 10 năm để “giữ chân” osinVới quyết tâm giữ chân người giúp việc, một phụ nữ ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã quyết định ứng trước lương một cục 300.000 NDT (tương đương 49.230 USD) cho osin tận 10 năm sau.
Lao động nhận 3 triệu đồng dịp lễ Quốc khánh 2/9, được ứng trước thưởng TếtBên cạnh việc nhận thông báo nghỉ dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều người lao động còn được thưởng dịp này và ứng trước lương tháng 13 (thưởng Tết).
Cảnh báo mạo danh nhân viên BHXH để lừa người nghỉ hưuBảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM vừa có thông báo đề nghị người dân cảnh giác với thủ đoạn mạo danh nhân viên của cơ quan BHXH để lừa đảo.
Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Mỹ Thuận vướng khoản nợ hơn 7.100 tỷ đồngDự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đang vướng mắc ở khâu chuẩn bị đầu tư do khoản nợ ngân sách tồn đọng từ giai đoạn trước.
Bị sa thải, quỵt lương vì chia tay sếp nữ, nam nhân viên thắng kiệnMột nam nhân viên người Singapore kiện công ty do bạn gái cũ làm chủ ra tòa về việc sa thải nhân sự sai quy định và "quỵt" lương. Tòa xử nam nhân viên thắng kiện. Nguyên đơn được bồi thường lớn.
Từ 2026, giáo viên mầm non nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ lươngLuật Nhà giáo năm 2025 (có hiệu lực từ 1/1/2026) quy định cụ thể về tuổi nghỉ hưu của nhà giáo, đặc biệt là với trường hợp nghỉ hưu sớm hoặc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn.
Thi hành án Hải Phòng giải quyết xong 14.000 việc, có 70 vụ cần cưỡng chếThi hành án dân sự TP Hải Phòng đã giải quyết xong trên 14.000 việc, với số tiền gần 2.700 tỷ đồng. Khoảng 70 vụ việc ở đây phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án.
Tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2026 tăng lên mức nào?Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường được điều chỉnh theo lộ trình, mỗi năm tăng 3 tháng với lao động nam và 4 tháng với lao động nữ.
Học sinh tan học từ 15h30: Cha mẹ cực, các con cũng rất khổ"Cả ngày đưa đón con 4 lượt, vất vả không tính, điều quan trọng là không cơ quan nào cho phép người lao động cứ giờ hành chính lại xin nghỉ đi đón con", bạn đọc Dân trí than phiền.
Bộ Nội vụ trả lời về chế độ tập sự khác biệt với công chức xã sau ngày 1/7Bà Huyền được tuyển dụng vào đơn vị hành chính cấp xã, thực hiện chế độ tập sự từ tháng 8/2024. Sau sáp nhập tỉnh, xã, từ 1/7/2025, bà Huyền được hưởng mức lương tập sự khác biệt chính sách trước đó.
Nhân sự trẻ ngán việc văn phòng vì chuyện ép uống rượuNgày càng nhiều thanh niên Hàn Quốc rời bỏ công sở, không đi làm cũng không tìm việc, tìm kiếm sự linh hoạt và cơ hội phát triển tự chủ hơn việc làm công ăn lương với áp lực khác ngoài công việc.