“Bủa vây” các hướng, gom người liên đới ổ dịch ở bệnh viện Bạch MaiChủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký công điện khẩn yêu cầu các quận huyện thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 từ Bệnh viện Bạch Mai lây lan trong cộng đồng.
Hà Nội: Bé trai 12 tuổi đột quỵ, bác sĩ cảnh báo bệnh ẩn nguy hiểmCác trường hợp trẻ nhỏ bị đột quỵ thường do dị dạng mạch máu não. Căn bệnh này có triệu chứng dễ bị nhầm lẫn.
Cấp cứu vì tiêm "tế bào gốc" vào vùng kín để chữa xuất tinh sớmNghe lời quảng cáo của "viện quốc tế", người đàn ông bỏ ra 26 triệu đồng để rút "tế bào gốc" tự thân tiêm vào vùng kín, sau đó phải đi cấp cứu vì biến chứng ở dương vật.
Người đàn ông mắc tụ cầu vàng đã không qua khỏiNhững tưởng cơ hội sống sẽ mở ra với anh Nguyễn Hữu Toại, khi được bạn đọc Dân trí và bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tận tình cứu chữa, nào ngờ bệnh tình quá nặng, anh đã không chiến thắng được số phận.
Ăn yến chưng với táo đỏ, người phụ nữ nhập viện nguy kịch vì lý do nàyNữ bệnh nhân 37 tuổi ở Thái Nguyên được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng đau vùng thượng vị lan dần xuống hố chậu phải, giống triệu chứng đau ruột thừa.
Đùa nghịch dùng vòi hơi xịt vào hậu môn, nam thanh niên vỡ đại tràngNam bệnh nhân 18 tuổi được đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, co cứng khắp vùng bụng.
Bệnh não mô cầu lây qua đường hô hấp, có thể gây tử vong trong 24 giờPGS.TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nữ bệnh nhân nhiễm não mô cầu xuất hiện tình trạng rét run liên tục sau khi từ TPHCM về Hà Nam ăn Tết.
Bóc trọn u nang buồng trứng đường kính 25cm, bảo vệ thai nhi 16 tuần tuổiQua thăm khám, buồng trứng bên trái của chị M. - thai phụ đang mang thai 16 tuần - có khối u 25x15cm. Nếu không phẫu thuật kịp thời dễ dẫn đến hoại tử buồng trứng, nguy cơ sảy thai cao.
Hà Nội: Nhiều dịch bệnh đang diễn biến "nóng"Trong tuần qua, Hà Nội vẫn ghi nhận nhiều bệnh nhân mắc sởi và sốt xuất huyết.
Tự uống thuốc giảm đau cột sống, người phụ nữ thủng dạ dàyBệnh nhân được đưa đến Bệnh viện E vì bụng trướng nhiều, có biểu hiện sốc nhiễm trùng nặng. Các bác sĩ phát hiện tình trạng thủng tạng rỗng, viêm phúc mạc đe dọa tính mạng.
Nuốt phải hạt táo đỏ, bé trai bị thủng ruột, sốc nhiễm khuẩnBệnh nhi 22 tháng tuổi (Quảng Ninh) được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sốc, li bì, sốt cao, nôn liên tục, dịch nôn đen bẩn… Bác sĩ phát hiện khắp ổ bụng chứa đầy dịch mủ kèm dịch thức ăn.