“Siết” đấu thầu thuốc chữa bệnhDự thảo Luật đấu thầu (sửa đổi) trình Quốc hội kỳ họp này đã có một mục quy định riêng dành cho việc mua thuốc của các cơ sở y tế. Đại biểu Quốc hội hy vọng, những sai sót đấu thầu thuốc thời gian qua sẽ được khắc phục.
Thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnhNgày 17/9, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã ký Quyết định Thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao; đấu thầu thuốc chữa bệnh. Việc thanh tra này căn cứ theo ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Công bố Quyết định thanh tra sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnhSáng 23/9, Thanh tra Chính phủ đã công bố Quyết định Thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao; đấu thầu thuốc chữa bệnh. Việc thanh tra này căn cứ theo ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Thanh tra Chính phủ chỉ rõ hàng loạt sai phạm tại Bộ Y tếTheo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh giai đoạn 2014-2018 tại Bộ Y tế vừa được công bố, Bộ Y tế dính hàng loạt sai phạm.
Hàng loạt bệnh viện sai phạm trong mua sắm trang thiết bị, đấu thầu thuốcThanh tra TPHCM đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của nhiều bệnh viện về việc quản lý, sử dụng quỹ Bảo hiểm Y tế, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế và đấu thầu thuốc chữa bệnh.
Vụ ngành Y tế Gia Lai có nhiều sai phạm: Văn phòng Chính phủ "chốt" tỉnh phải báo cáo trước 30/6Ngày 3/1, nguồn tin từ Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế làm rõ các dấu hiệu sai phạm trong việc mua sắm trang thiết bị y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh tại các đơn vị thuộc ngành y tế tỉnh Gia Lai trong năm 2016 và 2017 và báo cáo trước ngày 30/6/2019.
Chi 71 tỷ đồng "bôi trơn" để tuồn thuốc vào nhiều viện y học cổ truyềnTheo kết luận điều tra, để trúng thầu, cung cấp thuốc cho một số bệnh viện y học cổ truyền trên cả nước, Phạm Văn Cách, Chủ tịch Công ty Sơn Lâm, đã hối lộ các lãnh đạo bệnh viện, trung tâm y tế.
Cựu Giám đốc BHXH Bắc Giang bị đề nghị truy tố vì nhận hối lộTheo kết luận điều tra, ông Thân Đức Lại, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, đã nhận hối lộ 700 triệu đồng từ Công ty LanQ.
Bộ trưởng Y tế: "Thuốc giả không có trong bệnh viện"Theo Tư lệnh ngành Y tế, thông qua đấu thầu, tất cả thuốc vào bệnh viện phải có xuất xứ. Do đó, Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định thuốc giả có trên thị trường nhưng không phải trong bệnh viện.
Làm gì để tạo “diện mạo mới” cho hệ thống y tế sau sắp xếp tỉnh, thành?Không có lý gì người bệnh tăng huyết áp ở xã chỉ được uống thuốc loại rẻ tiền, mà lên thành phố lại được uống thuốc theo cá thể hóa người bệnh.
Tổng Bí thư Tô Lâm "kể tội" đấu thầuĐiểm danh "tội" của đấu thầu, Tổng Bí thư cho rằng đó là tội làm chậm tiến độ phát triển, tội làm công trình kém chất lượng, tội hư hỏng làm mất cán bộ… Theo ông, đây là những tội nặng, phải sửa ngay.
Cựu Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang nhận hối lộ "định kỳ"Theo kết luận điều tra, vào ngày 5, 6 các tháng 1, 4, 7, 10 hàng năm từ quý I/2017 đến quý IV/2021, Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch Công ty LanQ, đều đặn đưa tiền cho ông Thân Đức Lại.