Đại học đa lĩnh vực: “Quả đấm thép” của giáo dục đại học Việt NamĐể các đại học đa lĩnh vực thực sự trở thành những “quả đấm thép” của giáo dục đại học Việt Nam, nhằm đón nhận những sứ mệnh cao hơn trước đà phát triển của đất nước, về mặt thể chế Nhà nước cần tạo điều kiện rất thuận lợi để chúng phát huy được tối đa sức mạnh tổng hợp của mình.
Luật Giáo dục đại học mới: Khuyến khích các trường sáp nhập thành đại học đa lĩnh vựcLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục Đại học mới đã khuyến khích các trường lớn có tiềm lực sáp nhập thành những đại học lớn, hoặc 1 số trường trong cùng 1 nhóm ngành, địa phương kết với nhau thành những đại học lớn đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực.
"Không thể đổi tên hoặc sáp nhập tùy tiện để "lên đời" thành đại học""Vì nhiều lý do, các đại học đa lĩnh vực có xu hướng tồn tại dưới dạng "liên hiệp các trường đại học chuyên ngành", mô hình "không giống ai" trên thế giới nên đại học không có sức mạnh tổng hợp".
Có nên tồn tại mô hình đại học "hai cấp"?Mô hình "hai cấp" của các đại học quốc gia và đại học vùng đã vô hiệu hóa các ưu thế của mô hình đại học đa lĩnh vực, và làm nảy sinh nhiều vấn đề về quản trị và quản lý các đại học.
Đại học sẽ có 3 cấpCơ cấu tổ chức của đại học được quy định theo hướng của mô hình đại học đa lĩnh vực phù hợp với thông lệ quốc tế; dự kiến sẽ được tổ chức thành 03 cấp là cấp đại học (University), cấp trường và tương đương (College, Faculty, School) và cấp khoa (Deparment).
01:29GS.TSKH Lâm Quang Thiệp: Nên đào tạo giáo viên thế nào?GS.TSKH Lâm Quang Thiệp - Trường Đại học Thăng Long đặt vấn đề nên đào tạo giáo viên thế nào. Theo ông, trong điều kiện định hướng thị trường việc đào tạo giáo viên nên triển khai trong các trường đại học đa lĩnh vực chứ không nên co cụm trong các trường đại học sư phạm đơn lĩnh vực khép kín.
2 “tàn tích” khiến đại học Việt Nam chưa thể vươn tới đẳng cấp quốc tếSự tách rời giữa hệ thống các trường đại học và các viện nghiên cứu lớn, và với việc vắng mặt các trường đại học đa lĩnh vực là hai “tàn tích” của mô hình Liên Xô cũ. Đây chính là hai cản trở lớn làm cho khối các nước kinh tế chuyển đổi có rất ít trường đại học đẳng cấp thế giới.
Khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà NộiTổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cùng lãnh đạo, đại diện cấp cao khoảng 110 nước và nhiều tổ chức quốc tế tham dự Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Hà Nội.
Toàn cảnh Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạngSáng 25/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đã trọng thể diễn ra Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Tổng hợp SofiaTổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và có bài phát biểu chính sách tại Đại học Tổng hợp Sofia, chủ đề: "Hành trình 75 năm tình bạn xuyên Á - Âu Việt Nam - Bulgaria đến Đối tác chiến lược trong kỷ nguyên mới".
Từ hợp tác đến đồng kiến tạo: EU cùng Việt Nam định hình tương lai giáo dụcHiện nay, hàng nghìn chương trình đào tạo tại châu Âu được giảng dạy bằng tiếng Anh, tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam theo học, đồng thời trải nghiệm môi trường đa ngôn ngữ, đa văn hóa đặc trưng của Liên minh châu Âu.
Hàng nghìn học sinh, sinh viên hội tụ Hội thảo Hợp tác Giáo dục Việt - Trung 2025Hội thảo Hợp tác Giáo dục Việt Nam - Trung Quốc 2025 tổ chức tại Trường Đại học Đại Nam (Hà Nội), quy tụ 31 trường đại học Trung Quốc cùng hàng nghìn học sinh, sinh viên Việt Nam tham dự trực tiếp và trực tuyến.