Ẩn hoạ khôn lường trên tuyến đường đê Đại HàĐê hữu sông Hồng hay còn gọi là đê Đại Hà, hiện nay có khoảng 40km chạy qua địa phận tỉnh Hà Nam. Riêng huyện Lý Nhân có hơn 27km đê sông Hồng chạy qua, chiếm phần lớn tổng chiều dài toàn tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Đê hữu sông Hồng bị băm nát, sụt lún nghiêm trọng!Đê hữu sông Hồng (đê Đại Hà) đoạn chạy qua địa phận các xã Chân Lý, Nhân Đạo, Nhân Thịnh, Phú Phúc với chiều dài hơn 12km, hiện nay đang xuống cấp nghiêm trọng, mặt đê bị “băm nát”, sụt lún nghiêm trọng…
Cống thoát nước ra sông Hồng không thuộc Dự án công viên Phú ThượngHình ảnh cống thoát nước ra sông Hồng được nhiều trang mạng xã hội “gán” cho thuộc Dự án công viên công cộng Phú Thượng (Hà Nội) nhưng thực tế không phải vậy.
Hà Nội phải điều chỉnh phương án phòng chống lũ, sắp xếp lại dân cưUBND TP Hà Nội tổ chức lập, điều chỉnh nội dung phương án phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, phương án phát triển hệ thống đê điều và bố trí, sắp xếp lại dân cư, xây dựng cơ sở hạ tầng.
Từ quy hoạch sông Hồng đến kỳ vọng dịch chuyển giá trị bất động sảnQuy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đưa sông Hồng trở thành trục phát triển mới. Khi cấu trúc đô thị thay đổi, dòng vốn tìm đến những khu vực có lợi thế vị trí, khả năng kết nối và dư địa tăng trưởng dài hạn.
Đại công trường dự án chống xói lở, tái tạo bờ biển từng đẹp nhất châu ÁCuối tháng 5, dưới trời nắng gắt, hàng chục tàu hút cát, xà lan… cùng hàng trăm công nhân vẫn miệt mài ở công trình chống xói lở bờ biển Hội An, tất cả nỗ lực để dự án hoàn thành trước mùa mưa bão.
Hà Nội thống nhất di dời, quy hoạch toàn bộ khu dân cư ngoài đê sông HồngBộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Hà Nội thống nhất từng bước di dời, sắp xếp, quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê đáp ứng yêu cầu tái thiết toàn diện, đồng bộ không gian hai bên sông Hồng.
Đồng ý "cắt đê" làm dự án thoát nước 163 tỷ đồng ở Hà NộiBộ Nông nghiệp và Môi trường chấp thuận phương án xây dựng tuyến cống thoát nước, chống ngập úng cho khu đô thị siêu sang Ciputra (Hà Nội) cắt qua đê hữu Hồng và yêu cầu hoàn thành trước ngày 31/5.
Trục sông Hồng sẽ có nhiều công viên, công trình mang tính biểu tượngHà Nội định hướng tạo lập hình ảnh một đô thị mới, hiện đại, văn minh và sinh thái hai bên sông Hồng, đồng bộ về cơ sở hạ tầng đô thị, kết hợp bảo tồn, phát huy bản sắc truyền thống.
Hà Nội muốn làm gì với hai bên bờ sông Hồng?Hà Nội định hướng phát triển không gian hai bên sông Hồng thành trục xanh trung tâm, kết hợp văn hóa, du lịch và các công trình biểu tượng.
Bồi thường ở dự án Trục đại lộ sông Hồng: Chỉ đạo mới của Phó Thủ tướngQua phản ánh của người dân về việc bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội làm tốt việc hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất.