Đài Loan tăng lương cơ bản cho lao động nước ngoài lên 21 triệu đồng/thángCơ quan thẩm quyền của Đài Loan (Trung Quốc) đã phê duyệt tăng lương cơ bản cho lao động nước ngoài, bao gồm lao động Việt Nam theo lộ trình kể từ ngày 1/1/2024.
Từ 1/7: Đài Loan tăng lương cơ bản cho lao độngTheo báo cáo của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc), mức lương cơ bản sẽ điều chỉnh đối với lao động hưởng lương cơ bản theo tháng và theo giờ. Đồng thời, mức tham gia bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế cũng được điều chỉnh tăng thêm.
Trường Đại học Cửu Long giảm 30% học phí toàn phần cho các ngành “hot”Đáp ứng nhu cầu nhân lực cho xã hội trong thời buổi công nghệ số, trường Đại học Cửu Long mở nhiều ngành mới, trong đó có các ngành: Quản lý kinh tế, Công nghệ tài chính, Kỹ thuật y sinh, Quan hệ công chúng. Chỉ tiêu 60 sinh viên/ngành.
4 ngày thử 10 quán phở Hà Nội, khách Đài Loan "đổ" vì bát phở 50.000 đồngChỉ trong vòng 4 ngày lưu lại Hà Nội, một vị khách Đài Loan (Trung Quốc) đã đến 10 quán phở để thưởng thức và cảm nhận hương vị của món ăn được xem như "quốc hồn quốc túy" của Việt Nam.
Lương 5 triệu đồng ở Hà Nội, nhân viên công sở thoát nghèo với cách bất ngờChuyển việc từ quê lên Hà Nội với mong muốn thử thách bản thân, nam viên chức gặp ngay cú sốc khi lương chỉ vỏn vẹn 5 triệu đồng/tháng. Chàng trai đã vượt khó ngoạn mục với 2 bàn tay không.
Cơ hội học chương trình quốc tế - Bằng Đài Loan, học phí ViệtCơ hội nhận bằng cấp Đài Loan (Trung Quốc), thực tập hưởng lương 1.000 USD/tháng và học bổng 100% khi đăng ký học các chương trình liên kết quốc tế tại Trường Đại học Đại Nam.
Xây nhà to rồi khóa cửa, nhiều lao động tính đi làm ở nước ngoài cả đờiGần 20 năm qua, hàng xóm của anh Phan Huy Thịnh, 53 tuổi, trú tại Thanh Hóa, chỉ biết anh đang đi nước ngoài làm việc, không nhớ cụ thể anh đã qua những nước nào, giờ ở nước nào.
Làn sóng Phúc Tea, Three O’Clock và loạt thương hiệu Việt ra nước ngoàiTrung Nguyên Legend, Phúc Tea, Three O’Clock… cùng rất nhiều thương hiệu Việt đã và đang “rủ nhau" sang nước ngoài. Làn sóng này ra sao?
Hành trình "hồi hương chất xám": Phía sau sự trở về của các tộc trưởngTháng 1/1994, chủ nhân giải Nobel Hóa học Yuan Tseh Lee rời Mỹ về Đài Loan (Trung Quốc) quyết tâm "trả nợ quê hương" bằng phép thử niềm tin khoa học của lãnh đạo xứ Đài lúc đó, ông Lý Đăng Huy.
Đài Loan ứng phó bão Podul, sơ tán 5.500 ngườiBão Podul với sức gió 191km/h đổ bộ Đài Đông, buộc giới chức Đài Loan phải đóng cửa trường học, hủy hàng trăm chuyến bay và sơ tán khẩn cấp 5.500 người.
Học ngành bán dẫn: Con đường gia nhập các "ông lớn" công nghệTrong khi nhiều ngành nghề đang chịu sức ép trước làn sóng AI, ngành bán dẫn - "trái tim" của mọi thiết bị thông minh vươn lên trở thành nền tảng kiến tạo xu hướng.
Từ "thiên đường xe máy", vì sao Đài Loan quyết tâm loại bỏ xe chạy xăng?Với dân số khoảng 23 triệu người, Đài Loan (Trung Quốc) từng có khoảng 14 triệu xe máy - mật độ cao nhất thế giới, và ước tính xe máy chiếm hơn 20% lượng phát thải bụi mịn PM2.5 tại đây.