Ông Huỳnh Thế Du: Nên hỗ trợ doanh nghiệp "khỏe", coi chừng gói tín dụngTheo ông Huỳnh Thế Du, nếu không giám sát được mà không muốn hệ lụy rủi ro thì tốt nhất đừng có gói tín dụng, dùng nguồn lực vào việc khác như đầu tư công, an sinh xã hội, giảm chi phí doanh nghiệp.
Ông Huỳnh Thế Du: Nền kinh tế trục trặc vì còn “nặng” đầu cơ, chụp giậtÔng Huỳnh Thế Du - Giám đốc Đào tạo Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright mới đây đã có bài tham luận với tựa đề “Môi trường khuyến khích đầu cơ và kinh doanh chụp giật ở Việt Nam”. Bài viết đã đưa ra nhiều phân tích đáng chú ý về những “trục trặc” của nền kinh tế.
Góc nhìn chuyên gia: Xã hội khó thịnh vượng khi còn tâm lý “ghét người giàu”!Trao đổi với Dân trí, ông Huỳnh Thế Du - Giảng viên Chính sách công, Đại học Fulbright Việt Nam cho rằng: "Không một xã hội nào có thể trở nên thịnh vượng khi người giàu hay người giỏi không được tôn trọng".
Thuế tài sản: Thu là hợp lý nhưng không minh bạch dân sẽ bức xúc!Trao đổi với Dân trí, ông Huỳnh Thế Du - Giảng viên Chính sách công, Đại học Fulbright Việt Nam cho rằng việc triển khai thuế tài sản sẽ khó tránh khỏi sự phản đối từ phía dư luận bởi lâu nay người dân vốn đã bức xúc chuyện thuế khoá nặng nề.
Quá nhiều tiền đổ vào nền kinh tế, Việt Nam liệu có đang phồn hoa giả tạo?“Sự phồn hoa hiện nay, như một đồng nghiệp của tôi đã từng đề cập, rất có thể là do dòng vốn quá nhiều đổ vào nền kinh tế làm nhiều người có nhiều tiền chứ thực chất các hoạt động kinh tế tạo ra giá trị không nhiều”, ông Huỳnh Thế Du - Giám đốc Đào tạo Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright nhận định.
Gây rối, phá hoại để phản đối đặc khu: Ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường đầu tư!Trao đổi với Dân trí, ông Huỳnh Thế Du, Giảng viên Chính sách công Đại học Fulbright Việt Nam đã giải thích cơ chế gây ra sự quá khích của số đông và cho rằng những hàng động quá khích tại một số nơi mấy ngày vừa qua sẽ ảnh hưởng nhiều đến môi trường đầu tư lẫn môi trường kinh doanh của Việt Nam.
Nhà hát 1.500 tỷ ở Thủ Thiêm: "Giá trị nhà hát lớn hơn nhiều so với công năng thuần túy""Một khu đô thị tốt cần hài hòa một cách tổng thể với các điểm nhấn kiến trúc và nhà nước cần song hành với thị trường. Nhìn trong bối cảnh đó thì việc xây dựng nhà hát giao hưởng ở Thủ Thiêm là cần thiết và hợp lý" - ông Huỳnh Thế Du, Giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright nêu quan điểm.
Nâng cao chất lượng giáo dục đại học với phương châm “chất lượng thật”Bộ GD&ĐT coi nâng cao chất lượng giáo dục đại học một cách thực chất là ưu tiên hàng đầu, với phương châm “học thật, thi thật, chất lượng thật”.
Số tiền bí ẩn Phạm Văn Tam chi cho Giám đốc Công ty Sa HuỳnhGiám đốc Công ty Sa Huỳnh khai khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, Chủ tịch Công ty Asanzo Phạm Văn Tam chỉ đạo ông lánh đi và chu cấp 30 triệu đồng mỗi tháng.
Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam lập công ty “bình phong” để nhập lậu lò nướngÔng Phạm Văn Tam bị cáo buộc dùng Công ty Sa Huỳnh làm “bình phong” nhập lậu 1.300 lò nướng thủy tinh và trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng.
Khâu đột phá của xã có đông người đồng bào dân tộc Khmer ở Cà MauĐảng bộ xã Hưng Hội (Cà Mau) đề ra mục tiêu xây dựng, phát triển xã theo hướng nông nghiệp toàn diện, du lịch bền vững với các sản phẩm chủ lực "lúa chất lượng cao, rau an toàn, nuôi tôm công nghệ".
Nghệ nhân 91 tuổi mang đèn lồng Hội An ra thế giớiNhờ công thức đèn lồng gấp gọn của nghệ nhân Huỳnh Văn Ba, món đồ thủ công mang đậm hơi thở Hội An này dễ dàng theo chân du khách đi khắp muôn nơi.