Siêu bão Sinlaku tiếp tục tăng cấp với cường độ rất mạnh

(Dân trí) - Siêu bão Sinlaku đang hoạt động trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương tiếp tục tăng cấp với cường độ rất mạnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 17 (khoảng 212km/h), giật trên cấp 17.

Sáng 13/4, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết siêu bão Sinlaku đang hoạt động trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương với cường độ rất mạnh.

Lúc 9h, tâm bão cách quần đảo Bắc Mariana khoảng 500km về phía Đông Nam và cách Biển Đông trên 3.000km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 17 (khoảng 212km/h), giật trên cấp 17.

Theo JMA, trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 15km/h, cường độ duy trì cấp 17.

Từ 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục đi theo hướng này nhưng chậm lại, khoảng 10km/h và có xu hướng suy yếu dần.

Dự báo đến 9h ngày 15/4, tâm bão ở cách quần đảo Bắc Mariana khoảng 100km về phía Đông Bắc, sau đó đổi hướng lên phía bắc và tiếp tục suy yếu. Vùng ảnh hưởng của bão rất rộng, với gió mạnh từ cấp 7 trở lên trải dài trong bán kính 500-600km tính từ tâm bão; vùng gió mạnh từ cấp 10 trở lên khoảng 165km.

Theo bản tin dự báo bão mới nhất từ Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC), quỹ đạo của bão Sinlaku gần như không thay đổi so với các dự báo trước.

Dự báo bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc trong khoảng 2 ngày tới và ít khả năng đi vào Biển Đông.

Siêu bão Sinlaku tiếp tục tăng cấp với cường độ rất mạnh - 1

Hướng di chuyển của siêu bão Sinlaku (Ảnh: Windy).

Khu vực đảo Saipan và Tinian (thuộc quần đảo Bắc Mariana) nằm rất gần đường đi dự kiến của bão, với tâm bão có thể đi lệch nhẹ về phía Nam Đông Nam của Tinian trong vòng 36 giờ tới.

Do ảnh hưởng của siêu bão Sinlaku, hoạt động hàng không đã bị ảnh hưởng với loạt chuyến bay có khả năng bị hủy đến giữa tuần.

United Airlines, Philippine Airlines, Hong Kong Airlines và T'Way Air thông báo hủy toàn bộ chuyến bay đến đảo Saipan trong thời gian bão còn hoạt động mạnh.

Trước đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định bão hình thành trong điều kiện môi trường thuận lợi như nhiệt độ mặt nước biển cao, nguồn năng lượng đại dương dồi dào và độ đứt gió yếu, giúp bão có thể đạt cường độ tối đa khoảng 220km/h (cuối cấp 17).

Về hướng di chuyển, cơ quan khí tượng Việt Nam cho biết siêu bão Sinlaku sau khi đi theo hướng Tây Bắc sẽ dần chuyển hướng lên phía Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng sang Bắc Đông Bắc, tiến về vùng biển phía đông Nhật Bản và suy yếu dần.

Bão Sinlaku là cơn bão đầu tiên trong năm 2026 đạt cấp siêu bão và hiện là cơn bão mạnh nhất thế giới tính từ đầu năm đến nay.

Đáng chú ý, đây cũng là lần thứ ba kể từ năm 1977 xuất hiện siêu bão trong tháng 4, sau trường hợp siêu bão Surigae năm 2021. Với sức gió lên tới trên 200km/h, siêu bão Sinlaku được đánh giá có sức tàn phá rất lớn, gây sóng biển dữ dội, có thể đe dọa an toàn của các tàu thuyền trọng tải lớn hoạt động trên biển.