Vụ "xẻ thịt" bờ biển ở Thanh Hóa: Người dân tháo dỡ lều quán trái phép
(Dân trí) - Hàng chục lều, quán dựng trái phép trên bờ biển xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã được người dân tự nguyện tháo dỡ.
Sáng 21/5, ông Lê Thanh Cảnh, Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, cho biết, hàng chục lều quán kinh doanh nước giải khát trái phép tại bờ biển đã được người dân tự nguyện tháo dỡ.
Theo ông Cảnh, sau khi nắm bắt sự việc, chính quyền địa phương đã kiểm tra, tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ các lều quán dựng trái phép trên bãi biển.

Hàng chục lều, quán trên bãi cát ở xã Hoằng Trường đã được tháo dỡ (Ảnh: Thanh Tùng).
"Sau khi vận động, người dân đã chủ động tháo dỡ các hạng mục vi phạm. Chúng tôi cũng dự kiến ngày 22/5 sẽ tổ chức ra quân tháo dỡ các công trình còn lại. Nếu còn hộ nào chưa tháo dỡ, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động và xử lý", ông Cảnh nói.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, gần 1km bờ biển trước khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường đã được dọn sạch lều quán. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nhà tắm tráng (tắm nước ngọt) bằng tôn chưa được tháo dỡ.

Vẫn còn một số nhà tắm tráng chưa được thu dọn (Ảnh: Thanh Tùng).
Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, trong nhiều ngày qua, gần 1km bãi cát ven biển xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa bị người dân chiếm dụng, "xẻ thịt" để kinh doanh trái phép.
Không chỉ bày bàn ghế bán nước giải khát, nhiều hộ dân còn kéo dây điện, mắc bóng đèn, dựng các phòng tắm tráng bằng tôn, khiến khu vực trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan.

Nhiều tấm ván gỗ được người dân tháo dỡ tại bãi biển (Ảnh: Thanh Tùng).
Việc kinh doanh nước giải khát tự phát ngay trên bãi cát khiến nhiều du khách cảm thấy khó chịu và bức xúc.
Sau khi có phản ánh, UBND huyện Hoằng Hóa đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm vào cuộc xử lý vi phạm. Đồng thời, giao cơ quan công an tổ chức điều tra, làm rõ việc có hay không hành vi chiếm dụng trái phép vỉa hè, bờ biển, bãi cát để giao khoán cho các hộ dân dựng lều quán kinh doanh, nhằm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.