1. Dòng sự kiện:
  2. Sân bay Long Thành
  3. Buýt TPHCM

Phú Quốc: Nhiều người dân xây nhà trên đất quy hoạch để đòi bồi thường

Bảo Trân

(Dân trí) - Trước tình trạng người dân xây nhà trên đất quy hoạch dự án APEC 2027, UBND Phú Quốc khuyến cáo hành vi này có thể khiến người dân mất trắng tài sản do không được hỗ trợ bồi thường, tái định cư.

Ngày 24/7, UBND đặc khu Phú Quốc ban hành thông báo khuyến cáo khẩn cấp người dân không tự ý xây dựng công trình, nhà ở, vật kiến trúc trên các khu đất đã được công bố quy hoạch xây dựng các dự án phục vụ APEC 2027.

Động thái này nhằm ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép nhằm mục đích trục lợi bồi thường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ giải phóng mặt bằng và tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự xã hội.

Phú Quốc: Nhiều người dân xây nhà trên đất quy hoạch để đòi bồi thường - 1

Dự án Trung tâm hội nghị APEC Phú Quốc đang được triển khai xây dựng (Ảnh: Bảo Trân).

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, các dự án phục vụ APEC 2027 như Hồ Cửa Cạn, Hồ nước Dương Đông 2, khu tái định cư hồ Suối Lớn, khu tái định cư Cửa Cạn... đang được triển khai.

Phần lớn dự án này yêu cầu thu hồi đất ở của các hộ dân và đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng một số người dân tự ý xây dựng để được hưởng bồi thường, hỗ trợ hoặc bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

UBND đặc khu Phú Quốc khẳng định hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai mà còn gây thiệt hại về tài sản cho chính người dân do không được bồi thường.

Nghiêm trọng hơn, việc xây dựng trái phép còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự trong quá trình giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của các công trình phục vụ APEC 2027, một sự kiện quốc tế có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam nói chung và Phú Quốc nói riêng.

Theo Quyết định số 948 của Thủ tướng, các khu đất đã được công bố quy hoạch xây dựng dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 đều không được xây dựng trái phép. UBND đặc khu Phú Quốc khuyến cáo người dân cần chủ động tìm hiểu, nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để tránh những thiệt hại tài sản không đáng có.

Để tăng cường công tác quản lý và xử lý vi phạm, UBND đặc khu Phú Quốc giao Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

UBND đặc khu Phú Quốc nhấn mạnh, mọi hành vi xây dựng vi phạm pháp luật đều sẽ không được kiểm đếm, không được bồi thường, không được xem xét bố trí tái định cư, đồng thời sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định hiện hành.

Trước đó, Ban Bồi thường hỗ trợ và tái định cư đặc khu Phú Quốc ban hành công văn về công tác giải ngân nguồn kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng khẩn cấp phục vụ APEC 2027. 

Trước mắt, đơn vị ước tính tổng kinh phí giải ngân trong năm 2025 là gần 11.400 tỷ đồng đối với các dự án: Hồ nước Cửa Cạn, hồ nước Dương Đông 2, đường tỉnh ĐT.975; dự án đại lộ APEC tại An Thới; khu tái định cư An Thới; khu tái định cư Hồ Suối Lớn và khu tái định cư Hàm Ninh.