Phát hiện rắn hổ mang chúa dài 2,6m bò vào nhà

(Dân trí) - Lực lượng chức năng Nghệ An đã tiếp nhận cá thể rắn hổ mang chúa do người dân tự nguyện giao nộp, sau đó hoàn tất thủ tục kiểm tra, thả về rừng tự nhiên, bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Ngày 10/4, Công an xã Châu Bình (Nghệ An) phối hợp với Hạt kiểm lâm Quỳ Châu và Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu tổ chức thả cá thể rắn hổ mang chúa về môi trường tự nhiên.

Trước đó, khoảng 21h ngày 8/4, ông Vi Văn Trung (trú tại bản Kẻ Móng, xã Châu Bình) phát hiện con rắn lớn bò vào khu vực nhà ở. Nhận thấy nguy cơ mất an toàn, ông Trung đã nhanh chóng vây bắt, nhốt cá thể này vào lồng sắt.

Phát hiện rắn hổ mang chúa dài 2,6m bò vào nhà - 1

Rắn hổ mang chúa được ông Vi Văn Trung phát hiện bò vào khu vực nhà đã bắt nhốt vào lồng sắt (Ảnh: Công an xã Châu Bình).

Xác định đây là động vật hoang dã quý hiếm, ông Trung chủ động liên hệ với Công an xã và lực lượng kiểm lâm để trình báo, đồng thời tự nguyện giao nộp theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cá thể này là rắn hổ mang chúa, nặng 2,6kg, dài khoảng 2,6m, tình trạng sức khỏe tốt, phản xạ nhanh.

Phát hiện rắn hổ mang chúa dài 2,6m bò vào nhà - 2

Lực lượng chức năng đưa cá thể rắn hổ mang chúa trở lại rừng tự nhiên (Ảnh: Công an xã Châu Bình).

Rắn hổ mang chúa thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt, nghiêm cấm các hành vi khai thác, buôn bán, sử dụng vì mục đích thương mại.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, theo dõi sức khỏe, lực lượng chức năng đã đưa cá thể rắn về khu vực rừng tự nhiên để tái thả, đảm bảo an toàn, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.

Ngày 10/4, đại diện Công an xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) cho biết đã phối hợp với chính quyền xã và lực lượng kiểm lâm hoàn tất các thủ tục để thả một cá thể rắn hổ mang về môi trường tự nhiên.

Trước đó, sáng 9/4, ông Bùi Văn Thuần (47 tuổi, trú tại thôn Khang, xã Đông Kinh) phát hiện một con rắn hổ mang dài gần 2m, nặng khoảng 1,5kg bò trong vườn nhà.

Nhận định đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ, ông Thuần đã bắt con vật này lại và gọi điện thoại báo tin cho công an xã. Sau khi được hướng dẫn, ông Thuần mang con rắn đến trụ sở Công an xã Đông Kinh giao nộp.

Cơ quan công an đánh giá hành động của ông Thuần thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học. Đây cũng là hình ảnh đẹp cần được lan tỏa trong cộng đồng.

Công an khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật rừng, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý hiếm, cần kịp thời thông báo hoặc giao nộp cho cơ quan chức năng. Người dân tuyệt đối không tự ý nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển trái phép, các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.