Thanh Hóa:
Phát hiện công trường khai thác, chế tác đá cổ xây Thành Nhà Hồ
(Dân trí) - Mới đây, Trung tâm bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ và các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra khu vực được cho là công trường khai thác đá mà Nhà Hồ đã sử dụng trong quá trình khai thác và chế tác đá để phục vụ xây thành.
Chiều ngày 5/8, tại huyện Vĩnh Lộc, Trung tâm bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đã tổ chức buổi báo cáo khoa học về những phát hiện mới nhất trong trong quá trình nghiên cứu về Thành Nhà Hồ.
Theo báo cáo của Trung tâm bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ thì phát hiện mới nhất là Công trường khai thác đá cổ nằm trong khu vực núi An Tôn, thuộc địa bàn thôn Phù Lưu, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cách chân Thành Nhà Hồ khoảng gần 2km về phía Đông Bắc.
Các nhà khoa học nhận định đây là khu vực mà nhà Hồ đã sử dụng khai thác và chế tác đá để xây dựng nên tòa thành kỳ vĩ này và được xem là công trình kiến trúc xây dựng độc nhất vô nhị ở Việt Nam từ trước đến nay.
Đến thời điểm hiện tại, các nhà nghiên cứu và Trung tâm bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đã phát hiện được 21 phiến đá lớn ở xung quanh khu vực này.



















