1. Dòng sự kiện:
  2. Đồ hộp Hạ Long dùng lợn nhiễm bệnh
  3. Chiến dịch Quang Trung

Nhà thầu bị phạt hơn 1,5 tỷ đồng do liên tục chậm tiến độ xây cầu

Cao Tiến

(Dân trí) - Một nhà thầu xây dựng đường và mở rộng cầu, thuộc dự án chương trình phát triển các đô thị xanh ở thành phố Huế, bị xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng do liên tục chậm tiến độ.

Ông Võ Văn Việt, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh), thuộc Sở Tài chính thành phố Huế, cho biết đã xử phạt Công ty cổ phần 479 Hòa Bình do vi phạm tiến độ hợp đồng.

Doanh nghiệp này bị xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng do liên tục chậm tiến độ khi thực hiện gói thầu số 28, bao gồm nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ; xây dựng đường 100m nối 2 khu A và B cùng cầu qua sông Như Ý tại khu đô thị An Vân Dương, thuộc dự án Chương trình phát triển các đô thị xanh.

Nhà thầu bị phạt hơn 1,5 tỷ đồng do liên tục chậm tiến độ xây cầu - 1

Đường 100m và cầu qua sông Như Ý tại khu đô thị mới An Vân Dương, thành phố Huế (Ảnh: Anh Thịnh).

Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cam kết hoàn thành đường 100m và cầu qua sông Như Ý trước ngày 30/1, cầu Vỹ Dạ trước ngày 30/6.

Ông Việt cho biết, nhà thầu đang nộp dần khoản tiền bị xử phạt và tập trung thi công để hoàn thành các hạng mục theo tiến độ đã cam kết.

Theo chủ đầu tư, gói thầu số 28 có giá trị hợp đồng hơn 109 tỷ đồng, khởi công từ tháng 7/2021. Theo kế hoạch ban đầu, các công trình phải hoàn thành vào tháng 6/2024.

Nhà thầu bị phạt hơn 1,5 tỷ đồng do liên tục chậm tiến độ xây cầu - 2

Gói thầu nâng cấp và mở rộng cầu Vỹ Dạ liên tục bị chậm tiến độ (Ảnh: Cao Tiến).

Tuy nhiên tiến độ thi công của nhà thầu liên tục chậm, buộc chủ đầu tư phải điều chỉnh thời gian thực hiện nhiều lần. Thậm chí, tại hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ, nhà thầu đã dừng thi công trong khoảng thời gian kéo dài do vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Đến nay, sau gần 5 năm thi công, khối lượng xây lắp của toàn bộ gói thầu mới đạt khoảng 67%, nhiều hạng mục của cầu qua sông Như Ý, cầu Vỹ Dạ và tuyến đường 100m vẫn chưa hoàn thành.

Dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2016.

Dự án thực hiện tại các tỉnh: Hà Giang, Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ) và Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) với tổng mức đầu tư 223,87 triệu USD từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Các công trình thuộc dự án có vai trò quan trọng, mang tính chiến lược trong việc giải quyết tình trạng ngập lụt, vệ sinh môi trường ảnh hưởng tới đời sống của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn các tỉnh.

Theo hiệp định vay vốn, dự án sẽ kết thúc vào ngày 30/6/2024. Tuy nhiên, tháng 7/2024, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện đến 30/6/2028.

Tiểu dự án Thừa Thiên Huế có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, với 10 gói thầu xây lắp. Đến nay, mới có 7 gói thầu hoàn thành, đưa vào sử dụng, 4 gói thầu đang thi công; tỷ lệ giải ngân đạt gần 84%.