1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Koto (số 15)
  3. Mưa lũ lịch sử ở miền Trung

Vụ nhập khẩu xăng có chứa aceton:

Một phần sự thật bị che giấu!

Hai nhà nhập khẩu xăng có chứa aceton là Petrolimex VN và Công ty xăng dầu Quân đội luôn cho rằng vụ việc này chỉ là một “tai nạn nghề nghiệp”. Đại diện hai công ty cũng đã giải trình rằng lượng xăng này mới chỉ lưu thông trong TPHCM. Song thực tế lại hoàn toàn khác.

Xăng chứa aceton “chảy” khắp nơi

 

Còn nhớ, trong cuộc họp báo kéo dài khoảng hai giờ đồng hồ ngày 30/8, ông Đặng Duy Quân - Phó giám đốc Petrolimex Saigon và ông Phan Duy Phúc - Giám đốc Chi nhánh Công ty Xăng dầu Quân đội (XDQĐ) đã nhiều lần giải thích rằng, việc nhập khẩu xăng aceton là sự rủi ro trong kinh doanh, nhằm kêu gọi sự thông cảm từ báo giới.

 

Tuy nhiên, cũng tại cuộc họp báo này, nhiều PV đã đặt câu hỏi: Xăng có chứa aceton của hai công ty đã lưu hành tới những địa phương nào ngoài TPHCM? Cả ông Quân và ông Phúc đều một mực khẳng định: Chỉ mới lưu thông tại TPHCM!

 

Ông Quân cho rằng, công ty mới xuất kho khoảng 200 m3 xăng A95 có chứa aceton, và chỉ có một số cây xăng đủ điều kiện tại TPHCM mới bán loại xăng này, mỗi cửa hàng chỉ có vài mét khối. Đến ngày 5/9, nguồn tin từ Petrolimex Saigon vẫn cho rằng, đã thu hồi xong lượng xăng aceton lưu thông trên thị trường TPHCM, tổng số là 330.000 lít, mà không hề đả động gì đến việc xăng chứa aceton của công ty đã đi về một số địa phương.

 

Trong khi đó, cũng tại cuộc họp báo nói trên, ông Phúc cho biết: “Xăng có chứa aceton mới bán ở khu vực TPHCM, thông qua hơn 30 đại lý và 3 tổng đại lý là các công ty sản xuất thương mại dịch vụ Tây Nam, công ty A41, công ty thương mại dịch vụ Hóc Môn tại TPHCM”.

 

Tuy nhiên, trong khoảng mười ngày trở lại đây, xăng có chứa aceton của Petrolimex Saigon và Chi nhánh CTXDQĐ gần như đã lan tràn khắp miền Nam. Thực tế đó đã kiểm chứng độ trung thực của hai công ty trên.

 

Tiền Giang là địa phương đầu tiên tại ĐBSCL phát hiện xăng có chứa aceton. Đến ngày 9/9, hai bồn xăng của Công ty TNHH Trường Thịnh (xã Bình Đông, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) đã bị niêm phong vì mẫu kiểm định cho thấy hàm lượng aceton ở mức 5,3%. Chủ Công ty TNHH Trường Thịnh cho biết lượng xăng này gồm 8.000 lít lấy từ công ty A41 - một trong những tổng đại lý của Chi nhánh CTXDQĐ.

 

Trong khi đó, đại diện Chi nhánh CTXDQĐ tại Đà Nẵng cũng đã thừa nhận xăng có chứa aceton của công ty cũng đã được bán ra thị trường. Lượng xăng thu hồi của đơn vị này tại miền Trung đến thời điểm ngày 8/9 là 890.000 lít (kể cả xăng đã trộn lẫn). Song con số được dự kiến vẫn còn khoảng 355.000 lít đang lưu thông ngoài thị trường.

 

Trong khi đó, ba mẫu xét nghiệm xăng A95 lấy từ các cây xăng số 31, 43, 102 thuộc Công ty xăng dầu Tây Ninh sau khi kiểm nghiệm cũng cho kết quả có hàm lượng aceton từ 4,9%-11%. Nguồn xăng này do Petrolimex Saigon  cung ứng, mới vừa được Petrolimex Saigon thu hồi lại hơn 35.000 lít.

 

Chưa hết, Petrolimex Saigon cũng phải thu hồi hơn 30.000 lít nữa từ Lâm Đồng và một lượng nhỏ từ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Thống kê sơ bộ, đã có hàng trăm ngàn lít xăng có chứa aceton của Petrolimex Saigon và Chi nhánh CTXDQĐ tại TPHCM lưu thông về các tỉnh chứ không phải “mới chỉ lưu thông tại khu vực TPHCM” như đại diện hai đơn vị đã nói.

 

Còn sự thật nào chưa được nói ra?

 

Tất nhiên, dư luận có thể thông cảm về cách hành xử lúng túng ban đầu khi xăng của hai đơn vị bị phát hiện có aceton, nhưng khó có thể thông cảm cho cách giải trình che khuất một phần sự thật, bởi chính điều này thể hiện thái độ thiếu bảo vệ người tiêu dùng.

 

Nếu đường đi của xăng aceton về các tỉnh được Petrolimex Saigon và Chi nhánh CTXDQĐ báo cáo đầy đủ cho cơ quan chức năng, đồng thời đánh động dư luận tại các tỉnh, thì việc cô lập lượng xăng này sẽ không phức tạp như hiện nay. Mặt khác, người tiêu dùng được biết sớm sẽ tránh được thiệt hại cũng như những hệ lụy khác.

 

Đáng buồn thay, trong cái khó lại còn thêm những điều ẩn khuất, vì vậy người tiêu dùng hoàn toàn có lý do để đặt câu hỏi: Còn sự thật nào nữa vẫn đang bị che giấu? Hơn nữa, người tiêu dùng lại hoang mang tự hỏi: Còn bao nhiêu cây xăng đang bán xăng pha aceton ra thị trường?

 

Phía đối tác Glencore Singapore đồng ý đổi lại xăng có chứa aceton

 

Ngày 9/9, Cty xăng dầu Petrolimex cho biết, qua các buổi làm việc, Công ty Glencore Singapore đã đồng ý đổi lại xăng có chứa aceton cho Petrolimex và đưa nguồn hàng mới về lại TPHCM. Lượng xăng được đổi lại là 11.500 tấn, khoảng 15.000 m3.

 

Dự kiến, việc tái xuất lô xăng có chứa aceton và nhập nguồn hàng mới sẽ được thực hiện ngay trong tháng 9. Phía Công ty Glencore Singapore cũng đang tìm hiểu lại nguồn hàng, quy trình để tìm ra nguyên nhân vì sao trong xăng có chứa aceton.

 

Theo Thẩm Hồng Thụy

Lao Động