Miền Trung điêu đứng vì mưa lũ
(Dân trí) - Đợt mưa lớn trong mấy ngày qua khiến các tỉnh miền Trung từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi thiệt hại nặng nề về tài sản và con người. Lượng mưa từ ngày 4/9 đến chiều 5/9 đã giảm, tuy nhiên thiệt hại do mưa lũ tại các địa phương này vẫn tiếp tục tăng lên...

Nông dân Thừa Thiên - Huế nỗ lực cứu lúa (Ảnh: Đại Phương)

Lúa gặt về không có chỗ phơi, đã bị lên mầm gần hết (Ảnh: Nguyễn Hương)
Cho đến ngày 5/9, trời Quảng Trị vẫn mưa to. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh đã cấp 500 bao tải cho huyện Hải Lăng để gia cố cho bờ đê, khắc phục các đoạn đê cống bị vỡ. Nhân dân và các đội thanh niên xung kích ở các địa phương ở các xã Hải Hòa, Hải Chánh đã tổ chức đắp lại các đọan đê cống đã bị vỡ, bơm nước tiêu úng giúp dân.

Nông dân dầm mưa để cắt lúa trong giữa nước lũ (Ảnh: Đại Phong)
Hàng chục nghìn hộ nông dân ở tỉnh này như đang ngồi trên đống lửa vì nước lũ rút quá chậm khiến việc thu lúa bị ngập cũng như việc phơi sấy lúa đã thu hoạch trước đó đình trệ. Theo phòng nông nghiệp các huyện, nếu 1-2 ngày tới nước lũ không rút hết thì những diện tích lúa bị ngập coi như mất trắng.
Hiện nông dân ở Thừa Thiên - Huế đang “bơi” với mưa lũ để thu hoạch phần nào những diện tích lúa bị ngập. Tuy nhiên, khi đưa lúa về nhà người dân cũng không biết làm gì khác ngoài việc chất lúa đầy sân để… phơi với mưa gió và chờ thối rữa, nảy mầm…

Mưa lớn làm ngập nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng (Ảnh: Khánh Hồng)
Tại Quảng Nam, do ảnh hưởng của mưa có cường độ lớn, tập trung trong thời gian ngắn, nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập và ngã đổ, thiệt hại nặng. Có khoảng gần 1.000 ngôi nhà của dân ở vùng trũng thấp tại thành phố Tam Kỳ, huyện Phú Ninh, Duy Xuyên... bị ngập.
Tại Quảng Ngãi, 5 người dân ở xã Tịnh Hòa (huyện Sơn Tịnh) bị sét đánh bị thương; gần 80 ngôi nhà ở huyện Minh Long bị sập và tốc mái; 5 tàu và ca nô bị sóng đánh chìm; trên 1.300 ha lúa và hoa màu bị ngập nặng.
Trước tình hình mưa lũ như vậy, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Phú Yên đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thông báo tình hình mưa lũ, kêu gọi gần 5.500 tàu/39.000 lao động đang hoạt động trên biển về vị trí neo đậu; sẵn sàng cử lực lượng, phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ.
Hiện vẫn còn khoảng 6.000 tàu thuyền đánh cá của ngư dân với trên 38.000 lao động đang hoạt động trên biển, trong đó có nhiều phương tiện trong vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.










