IVF Tâm Anh: 18 năm “ươm mầm” hơn 10.000 em bé khỏe mạnh
(Dân trí) - Với chiến lược “kiềng ba chân” phối hợp điều trị vô sinh nam, vô sinh nữ, lab ISO5 và hệ thống nuôi phôi Time-lapse tích hợp AI, Hệ thống Trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF Tâm Anh đã giúp hơn 10.000 em bé chào đời khỏe mạnh.
Công nghệ tiên phong gieo hơn 10.000 mầm sống
Năm 1998, em bé thụ tinh ống nghiệm đầu tiên ở Việt Nam mới ra đời, sau thế giới 20 năm. Tuy xuất phát muộn, nhưng nhờ đầu tư máy móc hiện đại, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới đã giúp ngành hỗ trợ sinh sản Việt Nam phát triển nhanh và mạnh, vươn tầm thế giới.
Trong bối cảnh khoảng 7,7% dân số Việt Nam gặp tình trạng vô sinh, sự phát triển mạnh mẽ của ngành hỗ trợ sinh sản, với hơn 60 trung tâm khắp cả nước đã giúp người dân không phải ra nước ngoài điều trị. Ước tính mỗi năm Việt Nam có 1-1,4 triệu trẻ em chào đời, khoảng 3% (tương đương 30.000-42.000) trong số đó là trẻ sinh ra từ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Tính đến năm 2024, cả nước có trên 200.000 trẻ chào đời nhờ kỹ thuật này.
PGS.TS.BS Lê Hoàng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết mỗi năm Hệ thống IVF Tâm Anh tiếp nhận hơn 100.000 lượt khách thăm khám cho hàng nghìn vợ chồng hiếm muộn. Hơn 10.000 vợ chồng hiếm muộn đã sinh con khỏe mạnh sau điều trị hiếm muộn tại IVF Tâm Anh.
Theo PGS Lê Hoàng, mục tiêu lớn nhất của IVF Tâm Anh không chỉ giúp người phụ nữ mang thai mà còn là sinh ra những em bé khỏe mạnh, nâng cao chất lượng giống nòi.
Để hiện thực hóa mục tiêu, Hệ thống IVF Tâm Anh liên tục cập nhật, đầu tư công nghệ. Đây là đơn vị sở hữu phòng nuôi cấy phôi thiết kế “lab-trong-lab” hiện đại bậc nhất Đông Nam Á, đạt chuẩn siêu sạch ISO 5. Phần mềm AI tích hợp trong hệ thống nuôi cấy phôi Time-lapse như “mắt thần”, chấm điểm và lựa chọn phôi tốt nhất có thể. Chiến lược “kiềng ba chân” phối hợp chặt chẽ vô sinh nam - vô sinh nữ - lab nuôi phôi cùng phác đồ cá thể hóa tại đơn vị đã nâng tỷ lệ có thai cộng dồn trung bình lên tới 78,7%.

Hệ thống phòng lab nuôi cấy phôi tiêu chuẩn ISO 5 siêu sạch tại IVF Tâm Anh giúp tối ưu tỷ lệ nuôi cấy phôi thành công, tăng cơ hội có thai.
Sàng lọc gene ngăn di truyền bệnh hiểm nghèo
Theo ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, thụ tinh ống nghiệm ngày nay không chỉ dành cho các gia đình hiếm muộn mà còn là giải pháp cho gia đình có tiền sử sinh con dị tật, hoặc mang gene bệnh di truyền. Nhờ kỹ thuật sinh thiết phôi và sàng lọc di truyền (PGT, PGT-M), hơn 30 bệnh di truyền có thể được phát hiện sớm như máu khó đông, teo cơ tủy, thalassemia, khiếm thính bẩm sinh, xương thủy tinh…
Tại Việt Nam, ngành y tế ghi nhận khoảng 100 căn bệnh hiếm như thiếu máu bẩm sinh, xương thủy tinh... với hơn 6 triệu người mắc, 58% là trẻ em và 30% trẻ tử vong trước 5 tuổi.
Tại Hệ thống IVF Tâm Anh, hàng trăm bé đã vượt qua nguy cơ di truyền bệnh tật từ bố mẹ nhờ công nghệ sàng lọc phôi tiên tiến.

Bé Thùy Dung (quận 12, TPHCM) chào đời khỏe mạnh nhờ công nghệ sàng lọc di truyền tại IVF Tâm Anh dù bố mẹ mang gene bệnh xương thủy tinh.
Gia đình anh Nguyễn Văn Đúng và chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền có 4 lần mang thai bị mất con và đình chỉ thai vì dị tật xương thủy tinh. Khi điều trị tại IVF Tâm Anh, kết quả cho thấy vợ chồng cùng mang gene bệnh, di truyền cho thai nhi. Bác sĩ giúp tạo phôi và xét nghiệm sàng lọc được 2 phôi không mang bất thường gene. Cuối tháng 3/2023, bé Dung chào đời khỏe mạnh.
Hay vợ chồng chị Trinh, 35 tuổi ở Quảng Ngãi cùng mang gene bệnh tan máu bẩm sinh, hai lần mang thai tự nhiên đều lưu do phù thai. Đến IVF Tâm Anh điều trị, vợ chồng chọn được hai phôi không di truyền gene bệnh nguy hiểm. Bác sĩ chuyển một phôi, giúp chị sinh con gái khỏe mạnh vào tháng 4/2024.
Bệnh viện Tâm Anh còn làm chủ kỹ thuật trữ đông trứng, tinh trùng, phôi giúp bảo tồn khả năng sinh sản. Tất cả được trữ đông trong phòng Lab sạch chuẩn ISO5, ứng dụng kỹ thuật trữ đông thủy tinh hóa ngăn hình thành tinh thể đá bên trong mẫu tế bào, tránh tổn thương phôi. Nhờ vậy, 78% các cặp vợ chồng từng làm IVF tại Tâm Anh đã quay lại chuyển phôi sinh con thứ hai, thứ ba.
Như vợ chồng chị Mai - anh Dũng, ngụ Bắc Ninh, đã sinh hai con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm tại IVF Tâm Anh Hà Nội năm 2019.

Sau 5 năm, họ quay lại để sinh thêm con từ phôi trữ đông, bé gái chào đời vào cuối năm 2024, gia đình có đủ nếp đủ tẻ (Ảnh: NVCC).
Để ghi dấu ấn một hành trình không ngừng nỗ lực hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ cho các gia đình hiếm muộn, chuỗi sự kiện “IVF Tâm Anh - 18 năm kiến tạo diệu kỳ” được Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức từ ngày 1/5 đến 8/6, với hình thức online lẫn offline, tổng kinh phí đầu tư lên đến hàng chục tỷ đồng.

Gia đình anh Trung, 75 tuổi sống tại Úc, hiếm muộn 19 năm được ThS.BS Giang Huỳnh Như điều trị, đã sinh con, có dịp hội ngộ với bác sĩ đầu năm 2025 (Ảnh: NVCC).
Sau gần 4 tuần phát động, chương trình chia sẻ “Điều kỳ diệu của Ba Mẹ” đã thu hút hơn 500 câu chuyện lan tỏa hành trình tìm con đầy chông gai và thành công tại IVF Tâm Anh.
Các gia đình sẽ cùng hội tụ tại sự kiện offline “Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh” diễn ra tại TPHCM vào ngày 1/6 và Hà Nội ngày 8/6 với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tọa đàm “Vô sinh không vô vọng”; khám và tư vấn vô sinh hiếm muộn miễn phí; khám sức khỏe miễn phí cho các em bé sinh ra từ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (IUI/IVF) tại IVF Tâm Anh; triển lãm “Công nghệ đỉnh cao trong Hỗ trợ sinh sản”; các trò chơi vận động, giải trí cho bé…
Độc giả có thể tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký tham dự tại đây.