1. Dòng sự kiện:
  2. Đồ hộp Hạ Long dùng lợn nhiễm bệnh
  3. Chiến dịch Quang Trung

Hà Nội sẽ còn bị "dìm" trong mùa mưa 2008

(Dân trí) - 29 điểm dễ xảy ra úng ngập trên địa bàn TP Hà Nội vừa được Công ty TNHH Nhà nước một thành viên thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước) xác định là những “điểm đen” khó giải quyết với nhiều lí do như địa hình thấp, khó cải tạo.

Cơn mưa chiều 22/4 vừa qua đã chứng minh thực tế: thời gian mưa không quá dài (hơn 1h), lượng mưa chưa phải là lớn (nội thành 61,6mm; Láng 93,4mm) nhưng đã khiến cho hệ thống thoát nước thành phố "trở tay" không kịp.

Nhiều điểm úng ngập cục bộ xuất hiện hầu khắp trên các quận nội thành, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt người dân, đồng thời khiến hệ thống giao thông Hà Nội bị "tê liệt".

Các tuyến phố Nguyễn Khuyến, Thụy Khuê, Cao Bá Quát, Nguyễn Lương Bằng, Đội Cấn, Vĩnh Tuy, Tây Sơn, Thái Hà... ngập trong nước với mức độ ngập sâu từ 0,3 - 0,4m. Nguyên nhân được dẫn đến tình trạng úng ngập, theo Công ty Thoát nước là do địa hình các khu vực này trũng, nước dồn về nhanh.

Báo cáo của Công ty cho biết, hiện toàn thành phố có 627,965 km cống thoát nước, 77,929 km mương tiêu thoát nước, 44,45 km sông, kênh; 44 hồ điều hòa… nhưng những “công cụ” để tiêu thoát nước, giảm úng ngập này hầu hết đều có những bất cập về diện tích, tiết diện không đủ lớn, công tác nạo vét không được đảm bảo.

Theo kế hoạch, trong mùa mưa 2008, Công ty Thoát nước đảm bảo thoát nước với trận mưa có cường độ 172mm/2ngày ở khu vực nội thành thuộc dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 1, thực hiện nạo vét làm sạch 110 km cống, nạo vét thủ công 12.000 m3 bùn đất, hạ mức nước các hồ điều hòa xuống mức nước khống chế để tăng khả năng tiêu thoát.

Thế nhưng mới chỉ qua trận mưa ngày 22/4, lượng mưa "đạt" bằng 1/3 (khoảng 50 - 60mm) đã đủ "dìm" giao thông Hà Nội trong biển nước và rõ ràng năm 2008 sẽ hứa hẹn cho Công ty thoát nước một mùa mưa đầy khó khăn.

Tuấn Hợp