Cuộc gặp đặc biệt của đoàn kiểm lâm với khỉ mặt đỏ giữa rừng Pù Mát

(Dân trí) - Trong chuyến tuần tra kéo dài 8 ngày giữa rừng Pù Mát, đoàn kiểm lâm bất ngờ gặp một con khỉ mặt đỏ, chủ động đến gần các thành viên trong đoàn.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát, cho biết ngày 21-28/7, lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Pù Mát thực hiện nhiệm vụ tuần tra định kỳ. Khi đoàn di chuyển qua khu vực rừng tự nhiên, một cá thể khỉ mặt đỏ đã xuất hiện. Thay vì bỏ chạy, con vật này đã đứng quan sát và sau đó chủ động tiến lại gần các thành viên trong đoàn.

Khỉ mặt đỏ “kết bạn” với đoàn kiểm lâm giữa rừng Pù Mát (Video: Lê Tuấn).

Theo hình ảnh được kiểm lâm ghi lại, cá thể khỉ này lúc di chuyển dưới mặt đất, lúc trèo lên cây, chuyền qua các cành và tiếp tục đi cùng hướng với đoàn tuần tra. Ngay cả khi đoàn dừng chân nghỉ ngơi, con vật vẫn quanh quẩn gần khu vực để ba lô và các vật dụng cá nhân.

Anh Vi Đức Anh, một cán bộ kiểm lâm tham gia chuyến tuần tra, chia sẻ: "Ban đầu con vật đi theo đoàn từ một khoảng cách nhất định. Thấy con khỉ không có biểu hiện hung dữ, các thành viên nhẹ nhàng đưa tay về phía nó để tạo sự gần gũi. Con khỉ không sợ hãi. Sau một lúc quan sát, nó chủ động tiến đến gần hơn và tỏ ra khá thân thiện. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm tuần tra rừng, chúng tôi bắt gặp một con khỉ mạnh dạn, gần gũi với con người như vậy".

Cuộc gặp gỡ và tương tác đặc biệt này kéo dài 30-45 phút. Sau khoảng thời gian "làm quen", đoàn kiểm lâm tiếp tục hành trình tuần tra, để cá thể khỉ mặt đỏ trở về với môi trường tự nhiên.

Cuộc gặp đặc biệt của đoàn kiểm lâm với khỉ mặt đỏ giữa rừng Pù Mát - 1

Anh Vi Đức Anh bên cá thể khỉ mặt đỏ trong chuyến tuần tra rừng Pù Mát (Ảnh: Cắt từ clip).

Lãnh đạo Vườn quốc gia Pù Mát nhấn mạnh mặc dù lực lượng kiểm lâm thường xuyên phát hiện dấu vết hoặc trực tiếp quan sát nhiều loài động vật hoang dã trong các chuyến tuần tra, nhưng việc một cá thể khỉ mặt đỏ chủ động tiến lại gần và tương tác với con người là một hiện tượng hiếm gặp.

Theo ông Lê Anh Tuấn, từ năm 2016 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận cứu hộ 186 cá thể linh trưởng, bao gồm 146 cá thể khỉ, 35 cá thể cu li và 5 cá thể vượn. Trong số đó, 138 cá thể đã được tái thả về môi trường tự nhiên, với 107 cá thể tại Vườn quốc gia Pù Mát và 31 cá thể tại các khu vực khác. 

Cuộc gặp đặc biệt của đoàn kiểm lâm với khỉ mặt đỏ giữa rừng Pù Mát - 2

Cá thể khỉ mặt đỏ dạn dĩ, chủ động đến gần cán bộ kiểm lâm giữa rừng Pù Mát (Ảnh: Cắt từ clip).

Các quần thể linh trưởng tại Vườn quốc gia Pù Mát đang được quản lý, bảo vệ và phát triển tốt. Các đợt điều tra bằng máy bẫy ảnh từ năm 2018 đến 2025 thường xuyên ghi nhận sự hiện diện của khỉ mặt đỏ, khỉ vàng và khỉ đuôi lợn. Nhiều hình ảnh và video cho thấy đàn khỉ mặt đỏ có hàng chục cá thể, trong đó có nhiều con non, minh chứng cho sự phát triển tích cực của quần thể này.