1. Dòng sự kiện:
  2. Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV
  3. Mưa lũ lịch sử ở miền Trung

Quảng Trị:

Cô giáo tương lai đấu tranh đòi công bằng trong xét tuyển công chức

(Dân trí) - Đó là trường hợp xảy ra trong đợt xét tuyển công chức, viên chức năm 2009 tại thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị). Chị Cao Thị Đan Phượng nghi ngờ có gian lận trong việc xét tuyển, đã tự mình tìm hiểu, đấu tranh đến cùng, đòi công bằng.

Trong đợt xét tuyển vào vị trí giáo viên mỹ thuật tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi - thị xã Quảng Trị, có hai người đạt yêu cầu là chị Cao Thị Đan Phượng và anh Dương Trọng Quỳnh, đều tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế. Tuy nhiên, do chỉ tiêu chỉ tuyển 1 giáo viên nên một trong hai người sẽ bị loại. Qua quá trình xét tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức của Phòng Nội vụ thị xã Quảng Trị đã loại chị Phượng và chọn anh Quỳnh trúng tuyển dù anh này có điểm xét tuyển thấp hơn.
 
Cô giáo tương lai đấu tranh đòi công bằng trong xét tuyển công chức - 1

Nghi ngờ có gian lận trong việc xét tuyển công chức, chị Phượng đã tìm hiểu và đấu tranh đến cùng.

 

Nghi ngờ có sự gian lận, chị Phượng đã tự mình tìm hiểu căn nguyên. Qua tìm hiểu, chị Phượng biết trước khi xét tuyển, anh Quỳnh vốn có điểm trung bình học tập ở Đại học Nghệ thuật Huế thấp hơn mình. Nhưng sau khi xét tuyển, điểm trung bình học tập của anh Quỳnh “đột nhiên” cao hơn chị, đạt tới 7,96 điểm.

 

“Sau khi lấy được bảng điểm của anh Quỳnh, tôi đã gọi điện trực tiếp vào Trường Đại học Nghệ thuật Huế hỏi các giáo viên về cách cộng điểm của anh Quỳnh. Thực hiện phép cộng số học thì tôi được kết quả là anh Quỳnh đạt 7,056, làm tròn thành 7,06, đúng như trong bảng điểm mà Phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên Trường Đại học Nghệ thuật Huế đã cấp cho anh Quỳnh khi anh này tốt nghiệp ra trường. Từ đó, tôi làm đơn khiếu kiện” - chị Phượng cho biết.

 

Ngày 19/11/2009, chị Phượng đã có đơn khiếu kiện, tố cáo kết quả xét tuyển giáo viên tại Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã Quảng Trị năm 2009 có sai phạm, gian lận. Trong đơn khiếu nại của mình, chị Phượng khẳng định anh Quỳnh đã sửa kết quả trung bình học tập từ 7,06 lên thành 7,96.

 

Ngày 3/12/2009, ông Nguyễn Trí Tuân - Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị kiêm Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức - ký công văn số 04/CV-HĐTD trả lời đơn khiếu nại của chị Phượng. Công văn này đã khẳng định “Hội đồng tuyển dụng nhận thấy Bảng điểm chung toàn khoá do Trường Đại học Nghệ thuật Huế cấp ngày 26/7/2008 cho ông Dương Trọng Quỳnh có tổng số điểm chung toàn khoá là 7,96; bảng điểm không có dấu tích sửa chữa. Việc xét tuyển ông Quỳnh là đảm bảo yêu cầu”.

 

Không thỏa mãn với kết luận trên, chị Phượng tiếp tục gửi đơn tố cáo lên Thanh tra tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị làm rõ vụ việc.
 
Cô giáo tương lai đấu tranh đòi công bằng trong xét tuyển công chức - 2
Công văn trả lời chị Phượng của Công an tỉnh Quảng Trị.

 

Sau quá trình tiến hành điều tra, xác minh, Phòng PA25 Công an tỉnh Quảng Trị đã có kết luận điều tra về sai phạm trong xét tuyển giáo viên ở thị xã Quảng Trị. Trong Công văn số 09/PA25 do Đại tá Nguyễn Vĩnh Thụy - Trưởng Phòng PA25 - ký ngày 22/1/2010, nêu rõ: “Năm 2009, ông Dương Trọng Quỳnh - SN 1984 hiện trú tại khu phố 4, phường 5, TP Đông Hà đã có hành vi chỉnh, sửa điểm trung bình chung toàn khoá từ 7,06 thành 7,96 để xét tuyển công chức, viên chức tại thị xã Quảng Trị. Hành vi này đã vi phạm quy định của Nhà nước về xét tuyển công chức. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã có công văn gửi Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị và Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị xử lý theo thẩm quyền”.

 

Như vậy, gian lận trong việc sửa kết quả học tập để trúng tuyển đã được kết luận là có thật. Tuy nhiên dư luận địa phương đang băn khoăn liệu có ai đứng đằng sau anh Quỳnh, chỉ đạo và lấp liếm việc sửa bảng điểm học tập của anh này?

 

Văn Được