Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia buồn Giáo hoàng Francis qua đời
(Dân trí) - "Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trân trọng những đóng góp của Giáo hoàng Phanxicô, vị Giáo hoàng của hòa bình", thư chia buồn của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung.
Sáng 21/4 (giờ địa phương), Tòa thánh Vatican thông báo Giáo hoàng Francis qua đời ở tuổi 88, tại nơi ở của ông trong Vatican, do bị đột quỵ não, hôn mê, suy tim.
Được tin Giáo hoàng Francis vừa qua đời, ngày 23/4, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã gửi điện chia buồn đến Hồng y Luis Antonio Tagle, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo và Hồng y Jõao Bráz de Aviz, Bộ trưởng Bộ Tu sĩ Tòa thánh Vatican.

Giáo hoàng Francis (Ảnh: Getty).
Nội dung thư chia buồn như sau: "Được tin Giáo hoàng Phanxicô, vị Giáo hoàng nhân hậu, biểu tượng của hòa bình và tình đoàn kết, hữu nghị qua đời, thay mặt Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tôi xin gửi đến Hồng y Luis Antonio Tagle, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, Tòa thánh Vatican lời chia buồn sâu sắc.
Tôi mong rằng Tòa thánh và cộng đồng Công giáo sẽ sớm vượt qua thời khắc đau thương này.
Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trân trọng những đóng góp của Giáo hoàng Phanxicô, vị Giáo hoàng của hòa bình, luôn quan tâm thúc đẩy đoàn kết giữa các quốc gia, các tôn giáo, bảo vệ môi trường sống, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn; đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ giữa Chính phủ Việt Nam và Tòa thánh Vatican; chỉ dẫn chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam".

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung (Ảnh: Mạnh Quân).
Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung cũng đã gửi điện chia buồn đến Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện thường trú của Tòa thánh Vatican tại Việt Nam và Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM.
Lúc sinh thời, kể từ khi được bầu chọn làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo, Giáo hoàng Francis đã nhiều lần gặp lãnh đạo Việt Nam tại Vatican. Ông cũng đã gặp Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và một Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ của Việt Nam.
Trong lần gặp lãnh đạo Việt Nam gần nhất vào tháng 7/2023, Giáo hoàng Francis khẳng định tòa thánh mong muốn quan hệ Tòa thánh Vatican - Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp.
Ông cũng nhấn mạnh Giáo hội Công giáo Việt Nam cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa đường hướng "đồng hành cùng dân tộc", "giáo dân tốt là công dân tốt", đồng thời, khuyến khích giáo dân và chức sắc Công giáo tại Việt Nam đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của đất nước và Giáo hội.