1. Dòng sự kiện:
  2. Hội nghị Trung ương 15
  3. Chiến dịch Quang Trung

Bộ trưởng Công an điều lực lượng đi hỗ trợ bà con vùng lũ

Hải Nam

(Dân trí) - Bộ trưởng Công an yêu cầu Công an các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai tăng cường cán bộ, chiến sĩ trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn tại các địa bàn bị chia cắt do mưa lũ.

Trước tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, ngày 22/11, Bộ Công an cho biết Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có những chỉ đạo tới Công an các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai.

Bộ trưởng Công an điều lực lượng đi hỗ trợ bà con vùng lũ - 1

Lực lượng công an tiếp tế lương thực cho người dân (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo đó, Bộ trưởng Công an yêu cầu công an các địa phương này tăng cường, chi viện ngay cán bộ, chiến sĩ, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại các địa bàn bị chia cắt.

Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị Công an TPHCM, Công an các tỉnh: Đồng Nai, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Quảng Trị hỗ trợ các địa phương ở tâm vùng mưa lũ.

Ngay sau khi nước rút, Công an tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai cần tăng cường cán bộ, chiến sĩ, học viên năm cuối các trường công an phía Nam hỗ trợ để triển khai ngay công tác khắc phục. 

Bộ trưởng Công an điều lực lượng đi hỗ trợ bà con vùng lũ - 2

Lực lượng công an gia cố đê trước mưa lũ (Ảnh: Công an cung cấp).

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng yêu cầu Công an tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai rà soát, lập danh sách hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn, có công với cách mạng, nhà ở bị sập, đổ hoàn toàn... tại những địa bàn trọng điểm, để đề xuất xây dựng nhà tặng người dân từ nguồn kinh phí Trung ương, địa phương và một phần kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an.

Sáng cùng ngày, ngay sau khi nước lũ rút, lực lượng công an và chính quyền địa phương các xã phía Nam tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng triển khai lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ trưởng Công an điều lực lượng đi hỗ trợ bà con vùng lũ - 3

Lực lượng công an huy động thiết bị ứng cứu lũ lụt giúp dân (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong đó, lực lượng tập trung ưu tiên dọn dẹp các trường học bị ngập sâu để học sinh sớm trở lại trường. Tại Trường Tiểu học Phước Khánh (xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa), nhiều hạng mục đã được khẩn trương vệ sinh, khơi thông và sắp xếp lại.

Trước đó, từ sáng 21/11, hơn 100 cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 1 Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ đã phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai triển khai phương tiện, dụng cụ để hỗ trợ thầy cô giáo và học sinh Trường THPT Hùng Vương dọn từng phòng học, rửa từng bàn ghế bị ngập bùn. 

Bộ trưởng Công an điều lực lượng đi hỗ trợ bà con vùng lũ - 4

Lực lượng công an huy động thiết bị ứng cứu giúp người dân bị ngập do lũ lụt (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau hoàn tất việc dọn vệ sinh ở trường THPT Hùng Vương, Công an tỉnh Gia Lai và Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ sẽ tiếp tục đưa lực lượng, phương tiện đến những trường học bị ngập nước trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc để hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh.

Trước đó, vào đầu tháng 10, Bộ Công an cũng ban hành Công điện số 28/CĐ-BCA-V01 yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung cao độ, quyết liệt và khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự và sớm ổn định đời sống xã hội.

Công điện được gửi tới nhiều đơn vị trực thuộc Bộ và công an các tỉnh, thành phố ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ - những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề của bão và mưa lũ, trong đó có Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Thanh Hóa…

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Ban Bí thư tại cuộc họp sáng 9/10, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu các đơn vị, địa phương bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, triển khai linh hoạt, nhanh chóng, kịp thời các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nhấn mạnh là tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng huy động tối đa lực lượng tham gia hộ đê, nhất là tại các tuyến đê xung yếu, nguy hiểm; đồng thời khẩn trương khôi phục hệ thống viễn thông đến tận thôn, bản, vùng sâu, vùng xa nhằm bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ chỉ đạo, điều hành và cứu hộ, cứu nạn.

Bộ Công an yêu cầu các đơn vị tập trung tìm kiếm người còn mất tích, cứu hộ, cứu nạn người mắc kẹt, bị cô lập; kịp thời cứu chữa người bị thương, người đau ốm. Công tác rà soát, lập danh sách người yếu thế như người già, phụ nữ, trẻ em được đặt ra như một yêu cầu bắt buộc, nhằm chủ động hỗ trợ di dời khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng người dân.

Song song với đó, lực lượng Công an các cấp phải chủ động tiếp cận các khu vực bị chia cắt, cô lập để hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm, thuốc men, hóa chất khử trùng, quần áo, chăn màn… bảo đảm người dân có thể sử dụng ngay trong điều kiện khó khăn.

Việc khắc phục hậu quả mưa lũ gắn với vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng, chống dịch bệnh; nhanh chóng khôi phục các hoạt động thiết yếu như giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục và hỗ trợ chỗ ở tạm thời, sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng.

Bộ Công an cũng yêu cầu tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa các gia đình có người bị nạn, đồng thời lo hậu sự chu đáo cho người đã mất theo phong tục địa phương, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tính nhân văn của lực lượng Công an nhân dân.

Để bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, Văn phòng Bộ được giao chủ trì, phối hợp Tổng công ty Viễn thông Mobifone và Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương sửa chữa, khôi phục sóng liên lạc trên diện rộng.

Công điện cũng nêu rõ, Cục Kế hoạch và Tài chính có trách nhiệm tổng hợp thiệt hại của lực lượng Công an nhân dân để đề xuất lãnh đạo Bộ hỗ trợ khắc phục kịp thời; Cục Trang bị và Kho vận rà soát phương tiện, trang thiết bị, tham mưu tiếp nhận và cấp phát hàng dự trữ quốc gia khi có yêu cầu.