“Bộ não trung tâm” nắm bắt toàn cảnh hoạt động thi hành án cả nước

(Dân trí) - Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của Cục Quản lý Thi hành án dân sự được thiết kế như “bộ não trung tâm” cung cấp dữ liệu theo thời gian thực, giúp nắm bắt toàn cảnh hoạt động trên cả nước.

Chiều 2/4, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ khánh thành và vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) Cục Quản lý Thi hành án dân sự.

IOC thi hành án dân sự được thiết kế như “bộ não trung tâm” của toàn hệ thống, giúp lãnh đạo các cấp chuyển từ quản lý theo kinh nghiệm sang điều hành bằng dữ liệu. Hệ thống cho phép số hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ, từ tiếp nhận, xử lý đến giám sát và báo cáo, tạo thành một vòng khép kín trên môi trường số.

“Bộ não trung tâm” nắm bắt toàn cảnh hoạt động thi hành án cả nước - 1

Ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự, giới thiệu về trung tâm giám sát, điều hành thông minh (Ảnh: Phùng Minh).

Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự Nguyễn Thắng Lợi cho biết, điểm nổi bật của trung tâm là khả năng cung cấp dữ liệu theo thời gian thực, giúp nắm bắt toàn cảnh hoạt động thi hành án trên phạm vi cả nước.

Thông qua các bảng điều khiển trực quan, dữ liệu được thể hiện dưới dạng biểu đồ, bản đồ số và các chỉ số tổng hợp, cho phép theo dõi tỷ lệ thi hành án theo số việc, số tiền, tiến độ xử lý, tình hình khiếu nại.

Bộ Tư pháp cũng đã hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu từ IOC thi hành án dân sự với Trung tâm dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm tính liên thông, cắt giảm hiệu quả thủ tục hành chính.

Với cấp địa phương, dữ liệu được phân tích đến từng chấp hành viên và từng vụ việc, đặc biệt các vụ thi hành án có giá trị lớn, kéo dài. Phần mềm tự động nhận diện chấp hành viên có khối lượng công việc tăng cao, phát hiện tỷ lệ giải quyết thấp và dự báo xu hướng hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với người dân và doanh nghiệp, tiến trình xử lý thủ tục hành chính được theo dõi công khai thông qua kết nối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp, bảo đảm minh bạch trong từng bước xử lý hồ sơ.

Ông Phan Huy Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự, cho rằng việc đưa trung tâm IOC vào vận hành góp phần tạo chuyển biến căn bản trong công tác quản lý, điều hành của ngành: Từ quản lý thủ công sang quản trị số; từ báo cáo định kỳ sang điều hành theo thời gian thực; tăng cường khả năng giám sát, cảnh báo sớm, phân tích, dự báo; nâng cao tính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

“Bộ não trung tâm” nắm bắt toàn cảnh hoạt động thi hành án cả nước - 2

Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Cục Quản lý Thi hành án dân sự cắt băng vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh thi hành án dân sự (Ảnh: Phùng Minh).

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi khẳng định đây là cột mốc quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong hoạt động của ngành thi hành án dân sự.

Dù vậy, trước mắt còn rất nhiều công việc phải làm, thách thức phải vượt qua. “Kết quả thi hành án cuối năm 2026 chính là kết quả, đánh giá về chuyển đổi số của ngành”, ông Khôi nêu rõ.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp đề nghị Cục Quản lý Thi hành dân sự “đặt hàng” đơn vị xây dựng trung tâm IOC sớm hoàn thiện quy chế vận hành, chuẩn hóa các tiêu chí, kịch bản điều hành và cập nhật đầy đủ, chính xác số liệu, bởi “chậm ngày nào lãng phí ngày đó”.

Đọc nhiều trong Thời sự