Bí thư Tỉnh ủy nói về loạt chuyên án lớn của Công an Phú Thọ

(Dân trí) - Theo Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương, việc công an triệt phá thành công các chuyên án lớn đã góp phần giữ vững an ninh quốc gia, tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh...

Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông vừa biểu dương, trao thưởng cho 11 tập thể, 34 cá nhân thuộc Công an tỉnh Phú Thọ vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, triệt phá 3 chuyên án lớn.

Bí thư Tỉnh ủy nói về loạt chuyên án lớn của Công an Phú Thọ - 1

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương và ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh, trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình điều tra, triệt phá các chuyên án (Ảnh: Ngọc Kiên).

Ông Dương khẳng định, việc triệt phá thành công các chuyên án lớn không chỉ góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội mà còn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, doanh nghiệp và người dân; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

Qua đó còn góp phần cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa tội phạm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Phú Thọ đề nghị tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, kiên quyết không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Cùng với đó, Công an tỉnh Phú Thọ tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cũng có thư khen gửi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ, ghi nhận và biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, sự nỗ lực, quyết tâm cao trong điều tra, triệt phá thành công các chuyên án đặc biệt phức tạp trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy nói về loạt chuyên án lớn của Công an Phú Thọ - 2

Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Thời gian qua, Công an tỉnh Phú Thọ tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, lập nhiều thành tích xuất sắc. Trong đó, nổi bật là việc nhanh chóng triệt phá 3 vụ án lớn.

Cụ thể, ngày 11/6, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án đầu tiên trên phạm vi cả nước liên quan đến hành vi sử dụng trái phép phần mềm máy tính có bản quyền và khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm ở Hà Nội, Phú Thọ.

Các công ty cung cấp máy tính và cài đặt phần mềm liên quan vụ án bị khám xét khẩn cấp gồm:  Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sông Lam (số 2371, khu 8, phường Nông Trang, Phú Thọ); Công ty TNHH MTV giải pháp công nghệ Tek- solution (phường Hà Đông, Hà Nội); Công ty cổ phần hệ thống thông tin Athena Việt Nam (ngõ 420 Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân cũ, Hà Nội); Công ty cổ phần truyền thông và máy tính Thánh Gióng (phường Láng, Hà Nội).

Bí thư Tỉnh ủy nói về loạt chuyên án lớn của Công an Phú Thọ - 3

Công an khám xét khẩn cấp nơi làm việc, lắp ráp máy tính đối với ông Lại Hoàng Dương, Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần truyền thông và máy tính Thánh Gióng (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Cũng trong ngày 11/6, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đã phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn thành công nhóm đối tượng người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, âm mưu xây dựng địa bàn hoạt động lâu dài tại Việt Nam.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng liên quan có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia.

Theo công an, trước đây nhiều đối tượng đã tham gia làm việc trong các “công ty” lừa đảo được tổ chức theo mô hình khép kín, phân chia thành các bộ phận chuyên tìm kiếm khách hàng, tiếp cận nạn nhân, tư vấn đầu tư, hướng dẫn chuyển tiền và quản lý dòng tiền chiếm đoạt được.

Công an đã tạm giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng wifi, 3 thẻ sim điện thoại, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng cùng hàng trăm bộ bàn ghế, giường tầng, đệm ngủ cùng nhiều phương tiện phục vụ hoạt động tập trung quy mô lớn.

Công an bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm Zhao Wei Zhong (người Trung Quốc), Nguyễn Thành Long, Trần Thị Thu Hường, Phạm Đình Nam và xác định, bắt giữ đối tượng cầm đầu của đường dây để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó (trong tháng 3-4), Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố hàng loạt giám đốc doanh nghiệp liên quan các nhóm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp hoành hành ở Phú Thọ.

Song song với đó, nhiều cán bộ, lãnh đạo các cơ quan trên địa bàn Phú Thọ cũng bị khởi tố, gồm: Ông Hoàng Trọng Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên; Hoàng Văn Thiện, công chức Hạt Kiểm lâm Phúc Yên; Nguyễn Lâm Tới, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lập Thạch; Lưu Văn Cường, thời điểm phạm tội là cán bộ địa chính xã Ngọc Thanh, nay là lao động tự do; Lưu Tiến Chung, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công UBND phường Xuân Hòa; Hoàng Chí Thanh, thời điểm phạm tội là cán bộ địa chính UBND xã Trung Mỹ, nay là lao động tự do...