Ăn Tết Độc lập to như... Tết Nguyên đán
(Dân trí) - Chưa năm nào người Thái ở miền Tây xứ Nghệ lại có một ngày Tết Độc lập to như năm nay. Tại các bản làng, người người, nhà nhà vui mừng ăn Tết Độc lập... trong không khí tự hào, rộn ràng và lành mạnh.
Ngay từ chiều ngày 1/9, PV Dân trí có mặt tại các bản làng của huyện Quỳ Hợp, Quế Phong, Quỳ Châu... đã thấy cảnh nhà nhà rộn rịp sắm sửa hoa quả, đồ lễ; làm thịt lợn, mua hương hoa... để dâng lên bàn thờ Bác Hồ.
Hỏi: Vì sao bà con dân bản ta ăn Tết Độc lập to thế? Bà Vi Thị Quỳnh bảo: “Thì ngày này là ngày Tết lớn nhất của đất nước ta còn gì. Bà con dân bản ta năm nào đến ngày này cũng tổ chức đấy. Nhưng năm nay điều kiện kinh tế bà con ở đây khấm khá hơn nên làm to hơn thôi. Đây là dịp để trẻ già ngồi lại, ôn lại ý nghĩa cũng như ký ức hào hùng của ngày độc lập”.
Ghi nhận tại huyện Quỳ Hợp, 100% gia đình từ bản làng xa xôi đến thị trấn đều treo cờ tổ quốc. Ngay từ chiều ngày 1/9, nhiều nơi đã mổ thịt trâu, lợn, gà.... ăn mừng ngày 2/9.
Một cán bộ huyện Quỳ Hợp cho biết: “Ngày Tết Độc lập đối với bà con dân bản làng ta thường sắm đồ lễ từ chiều ngày mồng một rồi (1/9- PV). Nhà nhà, người người ai cũng háo hức lắm”. Đúng như lời vị cán bộ nói, sáng nay 2/9, hàng trăm người khắp các huyện đổ tới thăm nhau, chúc mừng, chuyện trò vui như ngày Tết Nguyên đán.
Kỷ niệm 65 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã về dâng hương hoa tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở khu di tích Kim Liên, Nam Đàn. Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, người con tiêu biểu của quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh anh hùng, người cộng sản quốc tế kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên.
Cũng trong dịp này, lãnh đạo tỉnh đã đến thăm các cán bộ lão thành cao tuổi, có nhiều hoạt động tích cực, đóng góp cho phong trào đấu tranh giành độc lập giai đoạn 1930-1945. Họ chính là những nhân chứng lịch sử còn lại của cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. |
Nguyễn Duy - Điền Bắc