Hà Nội tiếp sức DN phát triển thương hiệu Việt

(Dân trí) - Ngày 21/9/2018 “Hội chợ hàng Việt Hà Nội năm 2018” diễn ra, đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu nâng cao vị thế hàng Việt Nam.

Hà Nội tiếp sức DN phát triển thương hiệu Việt - 1

Trong 8 năm, Nông trại hữu cơ Tuệ Viên trên địa bàn Phường Cự Khối quận Long Biên với mục tiêu phát triển các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ sản xuất các sản phẩm sinh học đã đạt được những thành công ban đầu. Trong những thành công của doanh nghiệp không thể không nhắc đến sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ quảng bá và phát triển thương hiệu của chính quyền địa phương và Sở Công thương Hà Nội. Đặc biệt trong việc tổ chức hội chợ đưa sản phẩm của Nông trại đến với người tiêu dùng, hỗ trợ các chi phí thuê gian hàng, tạo điều kiện thuận lợi trong việc quảng bá, phát triển thương hiệu và đưa thương hiệu của doanh nghiệp đến với người tiêu dùng.

Hà Nội tiếp sức DN phát triển thương hiệu Việt - 2

Công ty Aligro một trong những doanh nghiệp may mặc mới ra đời, đang dần khẳng định mình với những sản phẩm, chất liệu tốt, đa dàng về mẫu mã, phong phú về chủng loại và phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Doanh nghiệp này cũng tận dụng sự hỗ trợ của Thành phố Hà Nội với các chương trình quảng bá và phát triển thương hiệu, mở rộng các chuổi phân phối của mình trên địa bàn cả nước.

Ông Hoàng Văn Linh, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty thời trang Aligrochia sẻ: “Chúng tôi rất cám ơn Ban tổ chức cũng như các Sở ban ngành đã tạo điều kiện cho Aligro nói riêng và các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, có cơ hội được giới thiệu, quảng bá hình ảnh thương hiệu của mình đến với khách hàng. Đây chính là niềm tự hào của người Việt Nam, xây dựng thương hiệu Việt ngày một lớn mạnh hơn, phát triển hơn”.

Hà Nội tiếp sức DN phát triển thương hiệu Việt - 3

Không chỉ là các doanh nghiệp nhỏ, các cơ sở sản xuất kinh doanh mà từ khi cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được phát động trên cả nước, TP Hà Nội và trực tiếp là Sở công thương Hà Nội đã cùng đồng hành với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hỗ trợ cả về cơ chế và chính sách cho đến các hoạt động xúc tiến thương mại. Cụ thể, giúp cho các doanh nghiệp phát triển hơn nữa trong thị trường trong nước, để các sản phẩm Việt Nam chất lượng cao tiếp cận được người tiêu dùng, đó cũng là động lực để các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Từ khi chương trình “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” với sự đồng hành trên mọi lĩnh vực thành phần kinh tế, hỗ trợ về cả cơ chế và chính sách hoạt động xúc tiến thương mại của Thành phố Hà Nội và trực tiếp là Sở Công thương Hà Nội đã giúp các doanh nghiệp ổn định và phát triển hơn trong thị trường trong nước. Sản phẩm Việt Nam chất lượng cao đã dần được tiếp cận người tiêu dùng. Đây chính là động lực để các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư và mở rộng hơn về sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Bà Trần Phương Lan - PGĐ Sở công thương Hà Nội cho biết: “Để hàng Việt chinh phục được người Việt cần rất nhiều các yếu tố hỗ trợ cho việc sản xuất, chăn nuôi, chế biến đến xây dựng nhãn hiệu tập thể, quảng bá những sản phẩm, từ quy cách bao bì đóng gói nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm là rất cần thiết. Từng bước đưa sản phẩm của người Việt Nam chinh phục người Việt Nam. Năm nay với chủ đề “Xây dựng thương hiệu Việt”, chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ chú trọng vào việc sản xuất các mặt hàng chất lượng mà còn đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu xa hơn nữa, không chỉ trong nước mà cả quốc tế. Qua đây cũng đòi hỏi các cơ quan nhà nước, đơn vị doanh nghiệp cùng chung tay phát triển thương hiệu Việt”

Hà Nội luôn có những cách làm đặc thù sáng tạo; hỗ trợ thúc đẩy tiêu dùng các sản phẩm trong nước, tạo điều kiện để những sản phẩm hàng Việt chất lượng cao đến với người tiêu dùng và tham gia vào hệ thống phân phối hiện đại, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh trên thị trường nội địa vươn ra thị trường quốc tế.

Sự tín nhiệm và bình chọn của người tiêu dùng sẽ là cơ sở để tôn vinh những hàng hóa có uy tín, chất lượng, đưa thương hiệu Việt trở nên gần gũi hơn, thấu hiểu hơn trong lòng người tiêu dùng Việt. Một mùa cao điểm cuối năm đã được khởi động cùng với hội chợ hàng Việt.

Chương trình bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2018 một phần nào đó thể hiện được những giá trị Việt, đề cao niềm tự hào về nội lực tự cường của thương hiệu Việt. Mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân cùng nhận thức rõ trách nhiệm của mình,chung tay xây dựng tạo nên những bản sắc của thương hiệu Việt Nam.

Chương trình Tự hào hàng Việt Nam do Ban biên tập Kinh tế Đài phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Công ty Cổ phần Truyền thông ALO (ALO Media) phối hợp với Bộ Công thương thực hiện. Cùng sự đồng hành hỗ trợ của Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Hà Nội.

Chương trình được phát sóng lúc 15h50 thứ Bảy hàng tuần trên Kênh H1 - Đài Truyền hình Hà Nội.