Doanh nghiệp chiếm dụng tiền BHXH, người lao động khổ

Qua thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đối với 18 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP.HCM, Thanh tra TP.HCM đã phát hiện một số DN hằng tháng vẫn trừ tiền BHXH, BHYT, BHTN của người lao động.

Những DN này trừ tiền nhưng không trích nộp vào quỹ BHXH mà sử dụng vào mục đích kinh doanh hoặc dùng thủ đoạn gian lận để không kê khai lao động, trích nộp không đủ tiền BHXH cho người lao động. Tình trạng DN nợ BHXH kéo dài không những ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động mà tác động xấu đến an sinh xã hội.

Theo kết luận thanh tra, tính đến cuối tháng 7-2014, 18 DN này còn nợ hơn 28 tỉ đồng. Khi bị thanh tra, nhiều DN mới hối hả nộp hơn 9 tỉ đồng khắc phục nợ đọng BHXH và vẫn còn nợ lại hơn 19 tỉ đồng…

Việc chậm nộp tiền BHXH dẫn đến gần 500 lao động tại các DN trên đã nghỉ việc, nghỉ hưu nhưng chưa được chốt sổ BHXH, chưa thể hưởng chế độ lương hưu, BHTN. Ngoài ra, DN chậm nộp tiền bảo hiểm thì người lao động không được gia hạn thẻ BHYT, rất thiệt thòi khi ốm đau, bệnh tật, thai sản thì không được hưởng các chế độ BHYT.
Theo Báo PLTPHCM