1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Không thiếu tiền, vì sao cầu thủ Đồng Nai vẫn bán độ?

(Dân trí) - Lương vài chục triệu đồng/tháng, chưa kể tiền thưởng, lót tay lên đến hàng tỷ, nhưng các cầu thủ Đồng Nai vẫn đánh đổi sự nghiệp chỉ vì vài chục triệu đồng tiền bán độ.

Sau khi vụ bán độ ở CLB Đồng Nai được phanh phui, nhiều người mới để ý hơn về các cầu thủ dính chàm. Và, tất cả đã rất bất ngờ khi hầu hết trong số 6 cầu thủ Đồng Nai, đều có điều kiện kinh tế khá giả, chứ không muốn nói là rất giàu có.

Trong số 6 cầu thủ Đồng Nai bán độ, Nguyễn Thành Long Giang sinh ra trong một gia đình khá giả tại thị xã Gò Công, Tiền Giang. Anh là con út, đồng thời là con trai duy nhất nên được cưng chiều từ nhỏ. Nhìn khu biệt thự của gia đình Long Giang, chẳng ai nghĩ cầu thủ này phải lo nghĩ gì về chuyện tiền nong.

Nhóm cầu thủ Đồng Nai mắc sai lầm chỉ trong một lúc thiếu suy nghĩ

Nhóm cầu thủ Đồng Nai mắc sai lầm chỉ trong một lúc thiếu suy nghĩ

Thực tế, cũng chẳng cần Long Giang phải nhận tiền chu cấp của bố mẹ, bởi bản thân cầu thủ này kiếm quá nhiều tiền từ bóng đá. Sự nghiệp của Long Giang lên rất nhanh sau khi vô địch giải U21 toàn quốc năm 2006 trong màu áo Tiền Giang. Sau đó, Long Giang được Navibank Sài Gòn ký hợp đồng với giá chuyển nhượng 5 tỷ. Đó là số tiền rất khủng với một cầu thủ đá ở vị trí trung vệ.

Đến Đồng Nai, Long Giang cũng nhận một khoản tiền chuyển nhượng không nhỏ và là một trong những cầu thủ có mức lương cao ở đội bóng. Đó là chưa kể trong 3 kỳ SEA Games có mặt liên tiếp cùng đội tuyển U23, Giang cũng nhận được tiền chế độ, tiền thưởng và giá trị bản thân tăng lên hẳn.

Những cầu thủ khác như Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện cũng rất giàu có. Thậm chí Đức Thiện từng bỏ ra 24.500 USD (gần 500 triệu đồng) để sở hữu chiếc xe mô tô phân khối lớn Kawasaki Z1000 phiên bản 2013 để thỏa đam mê tốc độ.

Ở mùa giải năm nay, lương của các cầu thủ Đồng Nai vào khoảng 20-25 triệu đồng người/tháng, cộng thêm khoản tiền thưởng 400-500 triệu cho trận thắng, 100-200 triệu đồng khi hòa (Sau 6 trận thắng và 4 hòa từ đầu mùa giải, các cầu thủ Đồng Nai đã nhận tổng cộng 3 tỷ đồng tiền thưởng từ CLB), thu nhập mỗi tháng của các cầu thủ là vài chục triệu đồng. Đó là số tiền quá lớn so với mặt bằng chung của xã hội.

Không thiếu tiền, nhưng cầu thủ Đồng Nai vẫn bán độ. Ở trận đấu với Than Quảng Ninh, họ đã bán 400 triệu, chia mỗi người cũng được 60-70 triệu, tức là chỉ hơn 1 tháng thu nhập. Nhận vài chục triệu đồng tiền bẩn, giờ đây tất cả đã bị đánh mất sự nghiệp, đối mặt án tù.

Gia đình nhà Long Giang rất giàu có

Gia đình nhà Long Giang rất giàu có

Rõ ràng lỗi ban đầu xuất phát từ lòng tham của các cầu thủ. Họ không được giáo dục một cách đầy đủ, không ý thức được việc sai trái. Tại các đội bóng V-League hiện nay, hầu hết các cầu thủ xuất thân từ vùng quê nghèo khó, còn ngay cả cầu thủ ở thành phố cũng ít học.

Bản thân cầu thủ là người chịu trách nhiệm đầu tiên về hành động sai trái của mình, nhưng chính những nhà quản lý, các HLV cũng có lỗi. Họ chỉ chú trọng đến chuyên môn mà xem nhẹ việc giáo dục nhân cách, đạo đức cho cầu thủ ngay từ khi còn trẻ. Rất nhiều đội bóng chỉ lo trả lương cao cho cầu thủ, ký hợp đồng hàng tỷ. Họ đâu biết rằng chính sự ưu ái ấy, đang khiến một bộ phận không nhỏ cầu thủ đánh mất mình vì đồng tiền kiếm ra quá dễ. Có nhiều tiền thì lại phải tiêu và khi tiêu hết, đương nhiên cầu thủ sẽ phả nghĩ cách kiếm tiền bằng con đường bất chính.

Tiến Đạt