1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Ukraine dùng tên lửa đạn đạo ở Luhansk?

(Dân trí) - Lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine cho biết đã tìm thấy mảnh vỡ của một đầu đạn tên lửa đạn đạo ở khu vực Luhansk được cho là do quân đội Ukraine bắn ra.

Quân đội Ukraine dùng tên lửa đạn đạo ở Luhansk?

Serhiy Grachev, người đứng đầu về quân sự ở thành phố Luhansk, nơi lực lượng ly khai đang kiểm soát, cho biết, các mảnh vỡ được tìm thấy còn khá nguyên vẹn ở gần nhà ga xe lửa Verhunka của vùng Luhansk, miền đông Ukraine.

“Đó là một đầu đạn lớn, thấp hơn chiều cao của tôi đôi chút. Tôi cao 1,88m”, Grachev cho hay.

Vào ngày hôm qua 29/7, dẫn lời giới chức Mỹ, hãng tin CNN cho biết quân đội chính phủ Ukraine đã dùng tên lửa đạn đạo tầm ngắn nhằm vào lực lượng ly khai ở miền đông. Loại vũ khí này có tầm xa khoảng 80km và mang theo đầu đạn nặng tới gần 500kg.

Nếu thông tin này là đúng, thì đây là “những tên lửa đáng sợ nhất từng được sử dụng trong cuộc xung đột từ trước tới nay”, CNN cho hay.

Trung Anh

Theo Ria Novosti